Trong làng giải trí Đài Loan, Vương Lực Hoành có thu nhập chỉ xếp sau Châu Kiệt Luân nhưng nam ca sĩ lại nổi tiếng bởi lối sống tiết kiệm, giản dị.

Vương Lực Hoành đa tài, giàu có

Vương Lực Hoành sinh ra ở Rochester (New York, Hoa Kỳ), là một trong những cái tên có sức ảnh hưởng ở giới âm nhạc Đài Loan nói riêng và châu Á nói chung. Anh đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc ngay từ nhỏ và sớm được theo học về nghệ thuật dù xuất thân trong một gia đình y khoa, có cha là bác sĩ.

Thời niên thiếu, nam ca sĩ người Đài Loan được đào tạo về sáng tác nhạc và sử dụng nhạc cụ tại Mỹ. Năm 1995, anh ký hợp đồng thu âm chuyên nghiệp ở Đài Loan sau một chuyến hồi hương thăm người thân. Kể từ đó, Vương Lực Hoành hoạt động năng nổ trong nhiều lĩnh vực như sáng tác, viết lời, sản xuất, đạo diễn cho các video ca nhạc của mình. Ngoài ra, anh có thể chơi nhiều loại nhạc cụ như piano, violin, guitar, trống, kèn, đàn tranh, sáo…

Vương Lực Hoành thông thạo nhiều loại nhạc cụ (ảnh chụp màn hình trang Tinh Hoa).

Theo Zing, trong sự nghiệp của mình, Vương Lực Hoành đã cho ra đời hơn 20 album và 4 lần đạt giải Golden Melody Award – giải thưởng danh giá về âm nhạc của Đài Loan. Số lượng album của anh bán ra khoảng hơn 13 triệu bản. Bên cạnh ca hát, nam ca sĩ còn tham gia diễn xuất, hợp tác với một số nhà làm phim nổi tiếng như Lý An.

Năm 2017, theo tờ Taiwannews, Vương Lực Hoành xếp thứ hai trong sách những ca sĩ được sở hữu mức thu nhập cao nhất với con số 26,5 triệu USD, chỉ đứng sau Châu Kiệt Luân.

Trang Todayonline cho biết, trong số những khu bất động sản mà Vương Lực Hoàn sở hữu, có một căn hộ giá trị lên tới hơn 13 triệu USD, được nam ca sĩ mua từ cách đây 5 năm. Căn hộ này được cho là tọa lạc tại một khu phức hợp cao cấp thuộc thành phố Đài Bắc, có tầm nhìn tuyệt đẹp.

Lối sống tiết kiệm, giản dị, thích làm từ thiện

Nói về việc tiêu tiền, Vương Lực Hoành thẳng thắn cho biết: “Tiền khi nào cần xài mới xài”. Anh cũng thừa nhận mình không phải là người theo đuổi vật chất.

Tong suốt 20 năm trong nghề, Lực Hoành hầu như không mua quần áo mới, phần lớn đều là đồ tài trợ, thậm chí có những bộ quần áo anh mặc trong khoảng 50 chương trình khác nhau. Cũng chính vì việc mặc đồ cũ và không để ý tới bề ngoài của mình mà Vương Lực Hoành từng bị nhiều người hiểu lầm và châm chọc.

Khâu Trung Nghị đã kể lại kỷ niệm về nam tài tử nổi tiếng trong hậu trường concert Chống vi phạm bản quyền tổ chức ở Thượng Hải rằng: “Lực Hoành ngồi yên lặng trong một góc đọc ca từ, ngoài tôi chẳng ai nhận ra anh ấy trong chiếc áo thun, quần áo cũ kĩ. Đối với những người châm chọc, anh ấy không biểu lộ sự khó chịu dù là một chút. Thậm chí còn nói cho mọi người về quan điểm bảo vệ môi trường của bản thân: ‘Lực Hoành nói anh ấy ghét lãng phí, quần áo chỉ cần không hư hỏng, chưa mặc đến khi không mặc được nữa thì anh ấy sẽ không vứt bỏ’”. 

Do đó, người hâm mộ không ít lần phát hiện ra quần áo của Vương Lực Hoành suốt nhiều năm vẫn được anh mặc đi mặc lại. Có chiếc mặc 5 năm, có chiếc mặc 7 năm, 10 năm và lâu nhất là 14 năm. Thậm chí chuyện anh thường xuyên mang vớ rách đi dự các sự kiện mà cả giới showbiz đều biết.

Vương Lực Hoành thừa nhận bản thân không quá đặt nặng vấn đề ăn mặc và vẻ ngoài (ảnh chụp màn hình trang Tinh Hoa).

Nam ca sĩ còn rèn cho bản thân thái độ nâng niu, trân trọng và giữ gìn đồ vật sử dụng lâu năm. Năm 2017, người hâm mộ từng phát hiện Vương Lực Hoành mặc lại một chiếc phông đã dùng từ năm 2007. Ngoài ra, anh không nỡ loại bỏ một chiếc vali rách nát vì nó đã đồng hành cùng anh suốt 10 năm.

Anhr chụp màn hình trang Tinh Hoa và Khám Phá.

Mới đây, theo trang 8days.sg, xuất hiện trong một sự kiện công khai vào ngày 6/3, Lực Hoành trở thành tâm điểm chú ý bởi chiếc xe cũ do anh sở hữu. Anh đã lái mẫu xe hơi BMW đen suốt 13 năm không đổi bất chấp ngoại hình của chiếc xe đã xuống cấp vì vô số vết xước. Nam ca sĩ họ Vương tiết lộ vết xước đó không phải là kết quả từ những vụ tai nạn mà xuất phát từ kỹ năng đỗ xe kém cỏi của anh.

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Vương Lực Hoành cũng chia sẻ, anh không có ý định sơn mới xe vì một lý do thực tế: “Mọi người thường hay gửi xe tới xưởng sửa chữa để được tân trang ngay sau khi thân xe xuất hiện một vết xước nhỏ. Nhưng sau đó, họ phải kiểm tra biển số để nhận diện ra chiếc xe của mình giữa vô số mẫu xe khác. Còn tôi, tôi có thể dễ dàng chỉ ra đâu là xe của mình dù đứng từ một khoảng cách khá xa nhờ vào vẻ ngoài cũ kỹ của nó. Nhờ vậy, tôi tiết kiệm được không ít thời gian”.

Ảnh chụp màn hình trang Tinh Hoa.

Lực Hoành bộc bạch rằng anh đồng quan điểm với lối sống tiết kiệm của Châu Nhuận Phát. Nối gót đàn anh, anh dành phần lớn thu nhập vào sản xuất nhạc và làm từ thiện. Anh thường xuyên là nhân vật quen thuộc trong các chương trình từ thiện, kêu gọi quyên góp,… Nam tài tử còn đang làm cha của hơn 20 đứa trẻ mồ côi tại Cộng hoà Sierra Leone, Châu Phi.