Phúc khí của một người không chỉ đến từ việc làm điều thiện mà còn ở chỗ biết tránh xa những hành động tiêu cực. Nếu thường xuyên phạm phải 5 điều sau, vận may và phúc báo của bạn sẽ dần hao mòn theo thời gian.
- Hàng trăm tấn đất đá vùi lấp mặt đường, Quốc lộ 28B lại ùn tắc
- ACB ra mắt chứng chỉ tiền gửi linh hoạt, lợi suất đến 5,8%/nămChi phí sinh con tại Nhật Bản cao khiến nhiều người từ bỏ ước mơ làm cha mẹ
- Ngôi chùa trên tảng đá thiêng nghiêng mãi không đổ của Myanmar
Xem nhanh
Nói xấu người khác sau lưng làm giảm phúc khí
Nói chuyện thẳng thắn là biểu hiện của người trưởng thành và có đạo đức; còn việc nói xấu người khác sau lưng lại là hành vi thiếu tôn trọng; làm tổn hại đến phúc khí của chính mình. Trong cuộc sống, không ai là hoàn hảo, mỗi người đều có ưu và nhược điểm riêng. Thay vì soi mói khuyết điểm, hãy nhìn vào điểm tốt của người khác để học hỏi và cảm thông. Người có tu dưỡng cao sẽ biết giữ miệng, biết lắng nghe và chọn im lặng đúng lúc.
Nói xấu người khác không chỉ khiến bản thân trở nên nhỏ nhen mà còn dễ mang lại vận rủi; vì năng lượng tiêu cực mà ta gieo ra sẽ quay lại chính mình. Người đố kị luôn tự tiêu hao phúc khí Trong xã hội, không hiếm người thấy người khác thành công thì sinh lòng ghen ghét; thấy người khác hạnh phúc thì tìm cách hạ bệ. Lòng đố kị chẳng khác nào ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt tâm hồn. Người có lòng đố kị không bao giờ được an yên. Khi thấy người khác tốt đẹp, thay vì ngưỡng mộ hay học hỏi, họ lại buông lời cay nghiệt. Giữ lòng thiện, chúc phúc cho người khác chính là cách giúp bản thân giữ được vận may và nhận lại những điều tốt lành.

Đổ lỗi cho người khác khiến phúc khí rời xa
Khi gặp khó khăn hay thất bại, thay vì tự xem xét bản thân; nhiều người lại chọn đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc người khác. Hành động này không chỉ khiến ta mất lòng tin từ mọi người mà còn khiến phúc khí dần rời bỏ.
Người có trí tuệ luôn biết tự nhìn lại mình trước, bởi đó là cách duy nhất để trưởng thành. Dù người khác có sai, việc đầu tiên vẫn là tìm cách giải quyết vấn đề; không phải là buộc tội, Khi ta biết bao dung và cho người khác cơ hội sửa sai, đó cũng là lúc ta gieo thêm thiện duyên và tích phúc cho chính mình.
Người bất hiếu, không chung thủy mất phúc khí nặng nề
Bất hiếu với cha mẹ, phản bội người bạn đời là hai việc làm khiến phúc báo tiêu tan nhanh nhất. Bởi cha mẹ là gốc rễ của phúc đức, còn lòng chung thủy là nền tảng của nhân cách.
Người không hiếu thảo, không biết ơn đấng sinh thành thì dù có tài giỏi, cũng khó được người khác tin cậy. Còn người bội bạc trong tình cảm sẽ sớm bị tổn phúc, làm việc gì cũng gặp trắc trở. Phúc khí không thể tồn tại trong trái tim lạnh lùng, vô ơn. Muốn giữ vận may, hãy sống trọn nghĩa, trọn tình, đặt chữ hiếu và chữ tín lên hàng đầu
Sống xa hoa, phung phí khiến phúc khí cạn kiệt
Từ xưa, ông bà ta luôn dạy con cháu phải biết tiết kiệm, bởi “tích đức là gốc của phú quý”. Thế nhưng, ngày nay nhiều người lại coi thường điều đó; tiêu xài hoang phí, lãng phí của cải mà không biết trân trọng giá trị lao động. Sống xa hoa quá mức khiến con người đánh mất sự khiêm nhường và lòng biết ơn. Người biết đủ sẽ luôn bình an, còn người chỉ biết hưởng thụ sẽ dễ gặp tai ương. Những người từng trải qua thời khổ cực hiểu rõ giá trị của từng hạt gạo, từng đồng tiền. Họ biết rằng, phúc khí chỉ ở lại với người sống giản dị, biết quý trọng và chia sẻ.
Theo: Phunutoday