Bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết đa số bệnh nhân nhồi máu cơ tim từng có cơn đau thắt ngực cảnh báo nhưng không đi khám kịp thời.

TS.BS Giang Minh Nhật, Phó khoa điều hành Khoa Hồi sức tim mạch, nêu thực trạng này bên lề hội nghị khoa học kỹ thuật của bệnh viện ngày 01/8. Ông cho biết xơ vữa động mạch là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong tim mạch trên thế giới, và nguyên nhân chính của nhồi máu cơ tim là mảng xơ vữa trong lòng động mạch.

Theo bác sĩ Nhật, đau thắt ngực khi gắng sức – leo cầu thang, tập thể dục, mang vác nặng – là dấu hiệu điển hình của xơ vữa động mạch vành, nhưng nhiều người trẻ cho rằng đó chỉ là đau cơ hoặc đau thành ngực thông thường. Nếu xơ vữa xảy ra ở động mạch não, người bệnh có thể đau đầu, chóng mặt hoặc ngất; nếu ở động mạch chi dưới, biểu hiện thường là đau cách hồi – đau căng bắp chân khi đi bộ xa hoặc lên dốc, giảm khi nghỉ.

Mảng xơ vữa có thể bắt đầu hình thành từ tuổi vị thành niên và tiến triển âm thầm trong nhiều năm trước khi gây triệu chứng rõ rệt. Hút thuốc lá, đái tháo đường, tăng huyết áp, tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch sớm hoặc đột biến gene là những yếu tố khiến quá trình này diễn ra nhanh hơn, kéo tuổi khởi phát nhồi máu cơ tim và đột quỵ xuống thấp hơn trước, đặc biệt ở người trẻ có lối sống ít vận động.

Bác sĩ Nhật cho biết y học hiện chưa thể đảo ngược hoàn toàn mảng xơ vữa đã hình thành, nên phát hiện sớm là hướng điều trị chính, kết hợp thuốc giúp mảng xơ vữa ổn định và giảm nguy cơ nứt vỡ gây cục máu đông. Ông khuyến cáo người dân nên được đánh giá nguy cơ tim mạch trong khám sức khỏe định kỳ, đồng thời vận động ít nhất 150 phút mỗi tuần, bỏ thuốc lá để làm chậm quá trình xơ vữa động mạch.

Thành Luân (tổng hợp)