Viêm quanh răng là bệnh răng miệng mạn tính tiến triển âm thầm. Nếu không được kiểm soát, bệnh có thể gây tiêu xương ổ răng, khiến răng lung lay và cuối cùng mất răng.

Theo các bác sĩ răng hàm mặt, viêm quanh răng là tình trạng viêm nhiễm ảnh hưởng đến những mô nâng đỡ răng như lợi, dây chằng quanh răng và xương ổ răng. Bệnh thường liên quan đến sự tích tụ mảng bám vi khuẩn và cao răng do vệ sinh răng miệng chưa tốt.

Khi bệnh tiến triển, lợi có thể sưng đỏ, dễ chảy máu lúc chải răng hoặc chảy máu tự phát. Cao răng tích tụ nhiều cả trên và dưới đường viền lợi. Ở giai đoạn nặng hơn, túi quanh răng hình thành, có thể xuất hiện dịch hoặc mủ khi thăm khám, kèm hơi thở có mùi, tụt lợi, lộ chân răng, răng nhạy cảm, lung lay hoặc thay đổi vị trí.

“Nếu không được phát hiện, điều trị và kiểm soát đúng cách, bệnh có thể dẫn đến tiêu xương ổ răng, răng lung lay và cuối cùng là mất răng”, bác sĩ khuyến cáo.

Từ mảng bám đến tổn thương mô nâng đỡ răng

Cơ chế bệnh sinh của viêm quanh răng thường bắt đầu từ những nguyên nhân quen thuộc. Mảng bám không được làm sạch lâu ngày sẽ cứng lại thành cao răng, gây tổn thương mô lợi. Đây là giai đoạn viêm nướu ban đầu, tương đối nhẹ và có khả năng phục hồi nếu được can thiệp sớm.

Nếu viêm nướu không được điều trị đúng cách, bệnh có thể tiến triển thành viêm quanh răng. Khi đó, các túi nướu chứa mảng bám, vi khuẩn và cao răng ngày càng sâu, dẫn đến mất mô nướu và xương ổ răng, đồng thời tạo phản ứng viêm kéo dài.

Ngoài vệ sinh răng miệng, hút thuốc lá, chế độ ăn thiếu cân đối, biến động hormone trong thai kỳ hoặc mãn kinh và một số bệnh lý làm suy giảm miễn dịch cũng có thể làm tăng nguy cơ bệnh.

Đáng chú ý, đái tháo đường kiểm soát kém có mối liên quan hai chiều với bệnh quanh răng. Bệnh nền có thể khiến tình trạng viêm quanh răng nặng hơn, trong khi viêm nhiễm răng miệng cũng gây khó khăn cho việc kiểm soát đường huyết.

Cao răng cũng thường bị xem đơn thuần là vấn đề thẩm mỹ và có thể tự xử lý bằng cách chải răng kỹ hơn. Thực tế, cao răng là mảng bám đã khoáng hóa nên không thể loại bỏ hoàn toàn bằng việc chải răng tại nhà mà cần nha sĩ can thiệp. Việc lấy cao răng cũng không nhất thiết phải áp dụng cứng nhắc theo mốc 3-6 tháng, mà cần căn cứ tình trạng và nguy cơ của từng người.

Một sai lầm khác là tự dùng kháng sinh hoặc nước súc miệng chứa hoạt chất điều trị kéo dài khi lợi sưng viêm. Kháng sinh tại chỗ hoặc toàn thân không được sử dụng thường quy cho mọi trường hợp viêm quanh răng. Việc kiểm soát mảng bám và cao răng vẫn là nền tảng điều trị, còn thuốc chỉ hỗ trợ khi có chỉ định chuyên môn.

Nguyễn Lan (tổng hợp)

Từ Khóa: