Cập nhật trưa 13/5: Thêm 4 ca dương tính; trong đó có 2 người liên quan đến BN3634; Giám đốc Hacinco bị yêu cầu làm rõ trách nhiệm…

Hà Nội thêm 4 ca dương tính với Covid-19

Tính đến sáng 13/4, Hà Nội có thêm 4 ca mắc Covid-19. Các bệnh nhân này liên quan đến chuyến bay VN160 ngày 29/4, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung và cặp vợ chồng từ Đà Nẵng về quận Thanh Xuân.

Ca thứ nhất: Nam, quốc tịch Áo, sinh năm 1977. Người này đi từ Đà Nẵng ra Hà Nội hôm 29/4 trên chuyến bay VN160; trong đó có 2 chuyên gia Trung Quốc.

Ca thứ hai liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung. Đây là bệnh nhân nữ, sinh năm 1980, quê Mèo Vạc, Hà Giang.

Hai ca tiếp theo đều liên quan đến BN3634 – giám đốc Hacinco.

Hai F1 của giám đốc Hacinco đều dương tính

Hai bệnh nhân này bao gồm:

P.T.D., nam, sinh năm 1979, trú tại nhà số 1603, chung cư Hồ Gươm, Hà Đông.

Đ.K.T., nam, sinh năm 1981; nhân viên kinh doanh bất động sản; trú tại CT7 chung cư Booyoung, Mộ Lao, Hà Đông.

Cơ quan chức năng đã phong tỏa 2 chung cư nêu trên.

Hai F1 dương tính, Giám đốc Hacinco bị yêu cầu làm rõ trách nhiệm

BN3634 là ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco), địa chỉ P806, ĐN2 Tòa nhà Center Point, 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân.

Ông Thanh và vợ đều dương tính với Covid-19. Có khoảng 150 người là F1 của hai ông bà.

Sở Nội vụ Hà Nội đã ra chỉ đạo khẩn, yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của ông Thanh trong việc không chấp hành quy định phòng chống dịch. 

Bắc Ninh có hơn 2.600 trường hợp F1

Từ 29/4 đến sáng 13/5, tổng số ca nhiễm Covid-19 của tỉnh Bắc Ninh là 131 ca. Các bệnh nhân trú tại 6 huyện/thị xã, thành phố.

Huyện Thuận Thành là ổ dịch lớn nhất với 114 ca. Số trường hợp F1 là 2.612 người. Số trường hợp F2 là 21.123 người.

Trung Quốc: Chính quyền quận cấm người dân tổ chức tiệc sinh nhật

Breitbart đưa tin, một chính quyền quận ở tây nam Trung Quốc đã cấm người dân tổ chức tiệc sinh nhật và các lễ kỷ niệm khác. Lệnh cấm bắt đầu từ tháng này; với lý do là nhằm thực hành tiết kiệm.

Các thành phố châu Á nguy cơ lớn nhất về ô nhiễm

Công ty nghiên cứu Verisk Maplecroft hôm nay (13/5) vừa công bố báo cáo về tình trạng ô nhiễm của các thành phố trên thế giới. Bloomberg đưa tin, trong số 100 thành phố dễ bị tổn thương nhất về môi trường trên thế giới thì có 99 thành phố ở châu Á.

Từ Khóa: