Ba cá nhân tại Thanh Hóa vừa bị khởi tố vì hành vi giết mổ và bán ra thị trường 6 con lợn mắc dịch tả lợn châu phi, gây nguy hại cho sức khỏe cộng đồng.

Quy trình tiêu thụ thịt bẩn bị phát hiện

Ngày 19/6, Phòng Cảnh sát kinh tế tỉnh Thanh Hóa phối hợp với lực lượng công an xã Xuân Lập đã tiến hành theo dõi một nhóm đối tượng có dấu hiệu thu mua lợn mắc bệnh để đem đi giết mổ và tiêu thụ. Lực lượng chức năng nhận định đây là hành vi tiềm ẩn nhiều rủi ro, gây mất an toàn thực phẩm nghiêm trọng và ảnh hưởng trực tiếp tới các nỗ lực phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi của địa phương.

Vào thời điểm rạng sáng ngày 13/6, đoàn kiểm tra đã bất ngờ tiến hành kiểm soát đột xuất cơ sở giết mổ thuộc quyền quản lý của bà Nguyễn Thị Trang. Tại hiện trường, các cán bộ thực thi pháp luật đã phát hiện hai con lợn đã chết cùng với một lượng lớn các sản phẩm từ lợn đang trong quá trình sơ chế, chuẩn bị được vận chuyển đi tiêu thụ tại các thị trường lân cận.

Khi mở rộng phạm vi kiểm tra tại khu vực chuồng nuôi của cơ sở này, cảnh sát tiếp tục tìm thấy bốn con lợn còn sống nhưng đang bị nhốt chờ đến lượt giết mổ. Toàn bộ số lợn và thịt lợn này nhanh chóng bị niêm phong để phục vụ công tác điều tra, đồng thời cơ quan chuyên môn cũng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ngay lập tức nhằm xác định mức độ nguy hại của dịch bệnh.

Dịch tả lợn châu phi và hành vi trục lợi

Dịch tả lợn châu phi và hành vi trục lợi là nội dung trọng tâm trong quyết định khởi tố của Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Thanh Hóa đối với các cá nhân liên quan. Các bị can gồm Nguyễn Thị Trang, Lê Văn Thu và Nguyễn Hữu Luân bị buộc tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo Điều 317 Bộ luật Hình sự. Kết quả kiểm nghiệm sau đó đã khẳng định toàn bộ số vật nuôi và thịt bị thu giữ đều dương tính với virus gây bệnh dịch tả châu phi.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Lê Văn Thu chính là người đóng vai trò môi giới để Nguyễn Thị Trang mua sáu con lợn mắc bệnh từ nguồn cung của Nguyễn Hữu Luân. Mục đích chính của nhóm đối tượng này là tận dụng nguồn hàng giá rẻ từ lợn bệnh để giết mổ và bán ra thị trường nhằm thu lời bất chính, bất chấp các quy định nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe người tiêu dùng.

Sau vụ việc này, phía Công an tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra lời khuyến cáo mạnh mẽ tới các cá nhân và tổ chức trong ngành chăn nuôi về việc tuyệt đối không vận chuyển hay tiêu thụ động vật chết do dịch. Người dân cũng được kêu gọi chủ động thông báo cho cơ quan quản lý khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động giết mổ, nhằm góp phần ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Trần Yên (tổng hợp)