Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp mức thuế 100% lên toàn bộ hàng hóa của bất kỳ quốc gia nào đánh thuế dịch vụ kỹ thuật số nhằm vào các công ty Mỹ, đe dọa xóa bỏ luôn các thỏa thuận thương mại đã ký.
- Ngư dân Thanh Hóa vào mùa moi biển, vỉa hè trải dài sắc hồng
- Mưa lớn diện rộng gây ngập lụt, cảnh báo sạt lở đất
- Biết mình mới có thể biết người
Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 26/6, ông Trump cho biết nhiều quốc gia châu Âu đang tiến gần đến việc áp thuế dịch vụ kỹ thuật số lên các công ty Mỹ, và cảnh báo mức thuế trả đũa sẽ được áp dụng ngay khi điều đó xảy ra. Ông nhấn mạnh mức thuế mới sẽ thay thế mọi thỏa thuận thương mại với Mỹ, kể cả thỏa thuận Mỹ – EU đạt được năm ngoái về giới hạn thuế quan ở mức 15%.
Ông Trump viết: “Nhiều quốc gia châu Âu đã và đang thảo luận về việc sắp sửa thực thi thuế dịch vụ kỹ thuật số đối với các công ty Mỹ. Một vài quốc gia trong số này đã tiến rất gần đến việc thực sự triển khai điều đó”.
Ông cảnh báo tiếp: “Xin hãy xem tuyên bố này như một thông báo rằng bất kỳ quốc gia nào áp đặt loại thuế như vậy sẽ ngay lập tức phải đối mặt với mức thuế 100% đánh vào bất kỳ và tất cả hàng hóa xuất khẩu vào Mỹ”.
Theo ông Trump, mức thuế này sẽ thay thế bất kỳ thỏa thuận thương mại nào với Mỹ, “dù đã được thực thi, được ký kết hay chưa”. Điều đó bao gồm cả thỏa thuận mà Mỹ và EU đã nhất trí vào năm ngoái, quy định giới hạn thuế quan của Mỹ với hàng hóa châu Âu ở mức 15%, đổi lại EU phải giảm thuế đối với hàng công nghiệp Mỹ xuống 0%.
Quy trình lập pháp kéo dài của EU nhằm đáp ứng các cam kết trong thỏa thuận này đã khiến ông Trump dọa áp đặt lại mức thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ châu Âu, bao gồm cả ô tô. Các nhà lập pháp EU sau đó phải chạy đua với thời gian để hoàn tất các thay đổi trước ngày 4/7.
Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố Pháp sẽ không cúi đầu trước áp lực từ ông Trump để hủy bỏ thuế kỹ thuật số nhằm vào các đại gia công nghệ Mỹ. Riêng với Pháp, trước khi khởi hành tham dự hội nghị, ông Trump đã cảnh báo Mỹ sẽ “không có lựa chọn nào khác” ngoài việc áp thuế 100% đối với rượu vang Pháp trừ khi Paris bãi bỏ thuế kỹ thuật số.
Kể từ năm 2019, Pháp áp mức thuế 3% đối với doanh thu phát sinh tại Pháp từ các dịch vụ kỹ thuật số của các công ty có doanh thu hơn 25 triệu euro tại nước này và 750 triệu euro (854 triệu USD) trên toàn cầu. Năm ngoái, các nhà lập pháp Pháp đã đề xuất tăng gấp đôi mức thuế này lên 6%.
Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ từ lâu đã dọa Pháp, Anh, Áo, Tây Ban Nha và các nước châu Âu khác bằng các biện pháp thuế trả đũa nếu họ áp thuế dịch vụ kỹ thuật số, với lập luận rằng các khoản thuế này phân biệt đối xử với công ty Mỹ. Khoảng cách giữa lập luận “bị phân biệt đối xử” và thực tế các công ty Mỹ vẫn đang thống trị lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật số toàn cầu là điều cần được nhìn thẳng trong cuộc tranh chấp này.
Hồng Sơn (tổng hơp)