Thân thủ của những chú mèo quả là phi phàm, những lần mèo phi thân vồ con mồi ‘bách phát bách trúng’ khiến người xem kinh ngạc.

Theo nội dung đoạn video được đăng tải cho thấy, những chú mèo kiên nhẫn chờ thời cơ đến; và chỉ cần tung một cú vồ chuẩn xác là tóm gọn con mồi bất kể là con mồi ở dưới đất hay trên không trung.
Video ghi lại khoảnh khắc mèo phi thân vồ mồi ‘bách phát bách trúng’:

Nguồn video: VnExpress

Bình luận của độc giả về khoảnh khắc mèo phi thân vồ mồi ‘bách phát bách trúng’

Xem khoảnh khắc mèo phi thân vồ bắt con mồi siêu đỉnh, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận:

– Đây chỉ là vài cao thủ mèo còn sót lại trên giang hồ; còn phần lớn bây giờ chỉ ăn hại.
– Xứng đáng với vị trí thủ môn đội tuyển quốc gia.
– Nghe nói mèo hoang đang là thảm họa đối với các sinh vật tự nhiên ở một số nước.
– Đây đúng là đỉnh của chóp!
– Wow các vị tiền bối Miêu võ công thật thâm hậu. Riêng vị tiền bối Miêu cuối cùng có cú nhảy quá ấn tượng.
– Tội nghiệp các chú chim… nhưng nhìn mấy con mèo này thật mềm mại… cơ thể như được kết cấu bởi một đống lò-xo vậy ?!
– Trời ơi, đỉnh quá!

Khám phá: Khả năng săn mồi của loài mèo

Mèo là loài ăn thịt nên đối tượng chúng săn lùng để sinh tồn là những động vật nhỏ như chuột, cóc, cá… vũ khí săn mồi của mèo chính là những móng vuốt ở đầu ngón chân. Dài hơn 1cm, hình bán nguyệt, đầu móng vuốt nhỏ và nhọn. Móng vuốt của mèo là vũ khí khá lợi hại đối với con mồi.

Để săn mồi, khi gặp mục tiêu hoặc con vật cần bắt làm con mồi; mèo thường đứng cách con mồi khoảng 5 đến 6 mét. Sau đó nó nằm phẳng, hạ thấp cơ thể sát mặt đất, mắt nhìn chằm chằm không chớp vào mục tiêu; đồng thời bước đi rất nhẹ nhàng về phía con mồi cần săn. Khi đến gần một khoảng cách mà nó cảm thấy an toàn, mèo sẽ phát huy sức lực cuối cùng bằng cách đẩy mạnh hai chân sau; đồng thời phóng toàn bộ cơ thể về phía trước và dùng móng vuốt sắc nhọn duỗi ra và cào mèo.

Video: Mèo phi thân vồ mồi ‘bách phát bách trúng’
Ảnh: internet

Mèo thường bắt mồi khá nguy hiểm và độc đáo bằng cách duỗi móng vuốt của bàn chân trước và tóm lấy gáy mục tiêu. Đây là cách săn mồi khá ấn tượng và hiệu quả của mèo rồi dùng miệng cắn vào đầu con mồi cho đến khi nó chết rồi mới thả ra.

Có thể bạn quan tâm: