Hai ‘gia tộc’ rái cá giáp lá cà vì tranh chấp địa bàn và giành nhau “miếng tôm, manh cá”.

Đoạn video ghi lại một trận chiến nảy lửa đã nổ ra giữa hai gia đình rái cá. Đoạn video được ghi lại bên trong Công viên Bishan, Singapore. Cả hai ‘gia tộc’ rái cá đều phát ra những tiếng rít lớn, hung hăng xông nhau.
Video ghi lại cảnh hai ‘gia tộc’ rái cá giáp lá cà giành địa bàn:

Nguồn video: VnExpress

Bình luận của độc giả về cảnh hai ‘gia tộc’ rái cá giáp lá cà giành địa bàn

– Chắc tụi nó đã hẹn nhau trên face rồi nên mới có tổ chức như vậy.
– Đại chiến Xích Bích version 2.
– Hy vọng không cắn nhầm đồng đội.
– Bộ phim “Cuộc chiến gia tộc” chắc lấy kịch bản từ vụ này mà ra chứ đâu.
– Đánh dưới nước không ăn thua, lại kéo nhau lên bờ… vừa vui vừa thấy tội nghiệp.
– Có ai xem tụi nó đánh nhau mà ngồi cười như mình không, nhìn vui quá.
– Đề nghị 2 gia tộc nên giản hòa bằng cách kết thông gia đi chứ quánh nhau hoài coi sao được.

Khám phá: Rái cá – Loài vật siêu cool có trí thông minh

Rái cá thuộc nhóm động vật có vú, với 13 loài khác nhau phân bố khắp nơi trên thế giới, ngoại trừ Bắc Cực và Australia. Có nhiều bằng chứng cho thấy rái cá xuất hiện trên Trái đất cách đây 5 triệu năm.

Nhiều người trong chúng ta lầm tưởng rằng rái cá sống ở dưới nước. Nhưng thực ra chỉ có rái cá biển là như vậy, những loài còn lại dành phần lớn thời gian trên cạn.

Tuổi thọ trung bình của rái cá trong tự nhiên là 10 năm. Tuy nhiên, trong điều kiện nuôi nhốt, rái cá có thể sống tới 20 năm

Nhiều người nhầm lẫn giữa rái cá và hải ly. Tuy nhiên, đây thực sự là hai loài không liên quan. Rái cá có liên quan chặt chẽ hơn với chồn.

Video: Hai 'gia tộc' rái cá giáp lá cà giành địa bàn
Ảnh: Pixabay

Một cá thể rái cá có thể lặn dưới nước trong 4 phút, lặn sâu tới gần 100m chỉ để tìm thức ăn.

Mặc dù không có lớp mỡ dày nhưng rái cá lại có một lớp lông dày giúp giữ ấm cơ thể.

Rái cá là một trong những loài động vật thông minh nhất thế giới. Giống như tinh tinh, rái cá có thể tạo ra nhiều vật dụng khác nhau để sử dụng. Chúng cũng là một trong những loài sử dụng đá để phá vỡ vỏ trai – một khả năng rất hiếm có ở các loài động vật.

Có thể bạn quan tâm: