Vụ án 100 tấn thực phẩm chức năng giả hé lộ đường dây chi tiền tỷ để “bôi trơn” thủ tục nhập khẩu nguyên liệu tại Cục Giám sát quản lý hải quan.

những khuất tất trong nhập khẩu nguyên liệu

Từ năm 2020 đến tháng 4/2025, Nguyễn Năng Mạnh, Phó giám đốc Công ty MediPhar, đã sử dụng Công ty Hùng Phương để nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thực phẩm chức năng từ Trung Quốc

Ngày 15/3/2023, doanh nghiệp này mở tờ khai tại Chi cục Hải quan Phú Thọ cho mặt hàng Chondroitin Sulfate Sodium với các tỷ lệ khác nhau

Dù kết quả giám định tại địa phương cho phép thông quan, Cục Điều tra chống buôn lậu sau đó đã xác định đây thực chất là dược chất, không phải nguyên liệu thực phẩm như doanh nghiệp khai báo

Sai phạm này được Cục Hải quan Hà Nội báo cáo lên Tổng cục Hải quan, khẳng định mặt hàng trên thuộc danh mục quản lý của Bộ Y tế và việc khai báo của doanh nghiệp là không đúng quy định

Do có sự chồng chéo trong cách phân loại hàng hóa giữa các cơ quan, Tổng cục Hải quan đã phải đề nghị Bộ Y tế ban hành văn bản hướng dẫn chính thức về chính sách quản lý

Sự mập mờ trong quy định và quá trình kiểm tra chuyên ngành đã tạo ra những kẽ hở lớn, dẫn đến việc các lô hàng tiếp theo bị đình trệ vào cuối năm 2023

Trước nguy cơ hàng hóa không được thông quan, Nguyễn Năng Mạnh đã chỉ đạo cấp dưới tìm cách tiếp cận các quan chức có thẩm quyền để giải quyết vụ việc

Thông qua các mối quan hệ, đại diện doanh nghiệp đã gặp gỡ Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Trưởng phòng thuộc Cục Giám sát quản lý về Hải quan, để đặt vấn đề “hỗ trợ” cho doanh nghiệp

Hối lộ hải quan và cái giá 1,5 tỷ đồng để mua chuộc chính sách

Tại một quán cà phê ở Hà Nội, Nguyễn Hữu Tuấn đã ra giá 1,5 tỷ đồng để đổi lấy một văn bản hướng dẫn từ Bộ Y tế nhằm tháo gỡ khó khăn cho Công ty Hùng Phương

Sau khi xin ý kiến và được sự đồng ý của Phó Cục trưởng Nguyễn Thế Việt, Tuấn đã nhận trước 300 triệu đồng từ Mạnh ngay tại trụ sở Tổng cục Hải quan để bắt đầu quy trình “chạy” văn bản

Số tiền này được giải thích là dùng để “làm việc” với các cán bộ thuộc Cục Quản lý dược của Bộ Y tế

Quy trình xử lý văn bản diễn ra nhanh chóng sau khi có sự tác động bằng tiền mặt từ phía các cán bộ hải quan đối với nhân sự của Bộ Y tế

Nguyễn Thế Việt đã chuyển khoản 50 triệu đồng cho cán bộ dưới quyền để đưa cho người duyệt văn bản tại Cục Quản lý dược, giúp bản dự thảo được thông qua thuận lợi

Chỉ trong thời gian ngắn, một văn bản chính thức đã được ban hành, tạo tiền đề để doanh nghiệp nhận thêm 1,2 tỷ đồng tiền mặt còn lại tại một quán cà phê khác trên phố Hoàng Cầu

Kết quả của thương vụ hối lộ này là toàn bộ số hàng tồn đọng và các lô hàng mới chứa nguyên liệu giả đã được thông quan trơn tru

Sau khi hoàn tất, các cán bộ liên quan đã chia nhau số tiền 1,5 tỷ đồng, trong đó Nguyễn Hữu Tuấn giữ 800 triệu và Nguyễn Thế Việt nhận 700 triệu

Vụ việc không chỉ phơi bày sự tha hóa của các cá nhân mà còn cho thấy mạng lưới tham nhũng tinh vi luồn lách qua các khe hở quản lý nhà nước.

Theo: Báo Dân trí