Hai chú chó thi nhau bật nhảy lên xem ai lấy được túi đồ treo trên cao trước khiến nhiều người xem cười thích thú.

Thấy túi đồ được buộc trên cao, hai chú chó thi nhau nhảy lên muốn dùng miệng ngoạm lấy chiến lợi phẩm. Tuy nhiên, cả hai con vật đều không thể tiếp cận được túi đồ. Thậm chí, một chú chó còn bị mắc kẹt trên thang khiến chủ nhân của chúng phải đích thân giải cứu.
Video ghi lại cảnh hai chú chó thi nhau nhảy để lấy đồ trên cao:

Nguồn video: MUC Women.

Bình luận của người xem về hai chú chó thi nhau nhảy để lấy đồ trên cao

– Nhà có nguyên rạp xiếc trung ương luôn.
– Trông mà buồn cười, xem sup còn bùn cười hơn.
– Rồi cuối cùng ông treo cái gì trên đó vậy sen?
– Quê quá nhảy tiếp cho đỡ quê haha.
– Giờ tôi mới thấm thía câu ông bà thường nói “chó treo mèo đậy”.
– Chó cheo mèo đậy là đây.
– Nhảy chi tốn năng lượng ngủ cho khỏe.
– Biểu hiện của cố chấp.

Khám phá: Thành ngữ “Chó treo mèo đậy”

Chó, mèo là một thành ngữ của dân gian ta từ xa xưa, có nghĩa là chúng ta phải cẩn thận và biết dự trữ đồ ăn thức uống trước các loài vật nuôi trong nhà.

Nếu bạn có một con chó trong nhà của bạn, bạn phải treo thức ăn lên, bởi vì chó không thể leo lên.

Video: Hai chú chó thi nhau nhảy để lấy đồ trên cao
Ảnh: internet.

Nếu trong nhà có mèo thì phải dùng thứ gì đó che đậy thức ăn lại, vì mèo thì có thể leo trèo cao, nên không thể dùng cách treo thức ăn lên cao như đối với chó; và mèo sức yếu, nên nếu để dưới thấp nhưng đậy lại thì mèo cũng không thể cậy nắp đậy thức ăn ra được.

Có thể bạn quan tâm: