Cha mẹ càng ít cho 3 thứ này con càng trưởng thành, tưởng khắt khe nhưng lại giúp trẻ tự lập, rèn tính kiên cường, biết chịu trách nhiệm và vững vàng trong cuộc sống, thay vì phụ thuộc và thiếu kỹ năng tự lập.
- Trung thu Trường Sa: Trăng tròn giữa biển khơi
- 9 dấu hiệu của người đàn ông ‘yêu là cưới’
- Radio #23: Duyên nợ vợ chồng trong kiếp luân hồi của chúng tôi
Không phải cứ yêu thương là phải cho con tất cả. Trẻ cần được trải nghiệm, va vấp để học cách tự đứng dậy. Khi cha mẹ quá bao bọc, trẻ sẽ khó trưởng thành và thiếu kỹ năng sống. Ba điều mà cha mẹ nên “cho ít” chính là: tiền bạc, lời khen và sự giúp đỡ thái quá. Việc hạn chế ba điều này không phải là khắt khe, mà là cách giúp con học cách đối mặt với thử thách, tự lập và có trách nhiệm hơn với bản thân.
Xem nhanh
Cho ít tiền – giúp con hiểu giá trị của lao động
Khi được chu cấp quá dễ dàng, trẻ sẽ không hiểu được giá trị của đồng tiền và công sức. Ngược lại, nếu cha mẹ dạy con tự kiếm tiền từ sớm, con sẽ biết quý trọng và chi tiêu hợp lý hơn.
Những đứa trẻ hiểu rằng tiền không tự nhiên mà có sẽ hình thành ý thức tiết kiệm, nỗ lực và không sống dựa dẫm. Chính điều đó tạo nền tảng cho con tự tin và kiên cường khi bước vào đời.
Cho ít giúp đỡ – để con học cách tự lập
Nhiều cha mẹ sẵn sàng làm thay con mọi việc vì sợ con mệt hay thất bại. Nhưng chính sự “giúp đỡ” ấy lại khiến con mất cơ hội trưởng thành.
Hãy để con tự dọn phòng, tự chuẩn bị đồ dùng học tập hay tự giải quyết mâu thuẫn với bạn bè. Những việc nhỏ ấy giúp con rèn tính kiên trì, kỹ năng sống và khả năng chịu trách nhiệm với hành động của mình.

Cho ít lời khen – để con biết tự nhìn nhận
Lời khen là động lực, nhưng nếu khen quá nhiều, trẻ dễ ảo tưởng về bản thân. Thay vì khen ngợi mọi việc con làm, cha mẹ nên học cách khen đúng lúc, đúng chỗ.
Một lời công nhận chân thành khi con cố gắng sẽ có giá trị hơn hàng chục lời khen hời hợt. Cách này giúp trẻ rèn khả năng tự đánh giá, biết điểm mạnh và điểm yếu của mình để tiếp tục hoàn thiện.
Khi cha mẹ biết “cho ít”, con sẽ nhận được nhiều hơn
Yêu thương con không có nghĩa là chiều chuộng vô điều kiện. Khi cha mẹ “cho ít” đúng lúc, trẻ sẽ học được cách tự cố gắng, kiên định và bản lĩnh.
Những đứa trẻ ấy khi lớn lên sẽ tự tin, biết sống có mục tiêu và không ngại đối mặt khó khăn. Đó mới chính là món quà lớn nhất mà cha mẹ có thể trao cho con.
Theo: Phunutoday