Theo báo Thanh Niên, ngày 7/7 Công an TX.Tân Uyên ( tỉnh Bình Dương) điều tra vụ chém người; xảy ra trong khu vực phong tỏa dịch Covid-19 tại khu phố Phú Trung (P.Phú Chánh, TX.Tân Uyên) để đòi lại thú cưng.

Chém người để đòi lại thú cưng

Xông vào chém người ở khu phong tỏa để đòi lại thú cưng
Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Theo thông tin ban đầu, một nhóm gồm 4 người đàn ông; đã xông vào một nhà dân ở trong khu vực bị phong tỏa thuộc KP.Phú Trung; chém 1 người trọng thương.

Theo trích xuất từ camera an ninh, chiều 6/7, anh Hiếu (41 tuổi) đang ở nhà cùng 2 người khác tại KP.Phú Trung; thì bị 4 người đàn ông mang theo dao xông vào nhà đòi chém giết. Sự việc khiến cả 3 người đều bị thương. Riêng anh Hiếu bị thương khá nặng.

4 người đàn ông xông vào nhà dân trong khu vực phong tỏa ở Bình Dương chém người.
Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Theo thông tin điều tra ngày 4/7,anh Hiếu phát hiện tiệm tạp hoá nằm trên địa bàn phường Hoà Phú, TP Thủ Dầu 1; có nuôi một con chó giống con của mà mình bị mất. Anh Hiếu thấy vậy liền bắt chó về nhà.

Đến chiều 6/7 nhóm 4 người đàn ông đến, xông vào nhà đánh người gây thương tích để đòi lại chó.

Xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ đúng chỉ thị phòng chống dịch bệnh

Cùng ngày 7/7, ở một khu vực khác, Công an TX.Tân Uyên cũng tạm bắt giữ hình sự với Nguyễn Ngọc Hoan (36 tuổi, quê Ninh Thuận); về hành vi cố ý gây thương tích.

Nghi can Hoan và cây kéo Hoan dùng đâm người khác.
Nghi can Hoan và cây kéo Hoan dùng đâm người khác (ảnh chụp màn hình).

Trước đó, tại khu trọ ở P.Tân Phước Khánh (TX.Tân Uyên, đang bị phong tỏa theo Chỉ thị 16). Hoan có nhắc nhở anh Tuân (30 tuổi, quê Nghệ An) tổ chức ăn nhậu đông người, gây ồn ào. Tuân không hài lòng nên đã văng ra những lời lẽ thô tục khiến Hoan rất bực tức.

Tối 3/7, khi Tuân đi ngang qua phòng trọ; Hoan liền lấy kéo đâm Tuân bị trọng thương.

Tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Việc chung tay phòng chống dịch bệnh rất quan trọng đối với mỗi người dân. Những cá nhân, tổ chức không tuân thủ các chỉ thị của Chính Phủ cần phải xử lý nghiêm. 

 Hiện tại tỉnh Bình Dương đã ghi nhận gần 1000 ca nhiễm Covid-19.