Nóng: TP. HCM mỗi giờ thêm 58 ca; người Sài Gòn ùn ùn mua thực phẩm; chủ phòng khám chở thi thể cô gái đến trại hòm nhờ mai táng giấu.

TP. HCM thêm 347 ca

Trưa nay 7/7, Việt Nam ghi nhận thêm 400 ca trong nước.

Riêng TP. HCM có 347 ca sau 6 tiếng buổi sáng. Trung bình, mỗi giờ Sài Gòn phát hiện 58 ca nhiễm mới.

Người Sài Gòn ùn ùn mua thực phẩm

Hơn nửa chợ truyền thống dừng hoạt động và toàn bộ 3 chợ đầu mối ở TP. HCM đóng cửa khiến nhiều người Sài Gòn hoang mang; vội đổ xô mua hàng dự trữ.

Người dân TP. HCM đổ đến các siêu thị tăng vọt sau khi có lệnh đóng cửa các chợ đầu mối (ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên).
Người dân TP. HCM đổ đến các siêu thị tăng vọt sau khi có lệnh đóng cửa các chợ đầu mối (ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên).

Lượng khách sáng nay đến hệ thống Co.opmart, Big C, Go! Bách Hóa Xanh, Lottemart… tăng gấp 2-3 lần so với bình thường. Người xếp hàng mua đồ, thanh toán ken kín các siêu thị. Nhiều người đến từ tối hôm trước hoặc sáng sớm, xếp hàng để vào siêu thị.

Cùng lúc, trên nhiều app online báo hết hàng, quá tải không truy cập được. Theo khảo sát, các loại thực phẩm như rau củ, thịt lợn, thịt gà, cá… được người dân đặt mua dồn dập (Đọc tiếp).

Người từ TP. HCM đi các tỉnh thành phải tự cách ly

Sáng 7/7, Bộ Y tế ra công văn yêu cầu người từ TP. HCM đi 62 tỉnh thành phải tự cách ly 7 ngày;  Đồng thời phải thực hiện xét nghiệm 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 3 và ngày thứ 6 trong thời gian cách ly y tế tại nhà.

2 hẻm Sài Gòn có hơn 100 ca nhiễm

TP. HCM ghi nhận 108 ca dương tính nCoV trong khu vực phong tỏa tại hẻm 58 và 86 Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình.

Tốc độ tăng phi mã ở các tỉnh miền Nam

Nếu lấy mốc ngày 6/7 so với 2 tuần trước (ngày 22/6), tốc độ tăng ca nhiễm Covid-19 (tính theo ngày) ở TP. HCM và nhiều tỉnh phía Nam ở mức 100%-300%.

Cụ thể: TP. HCM tăng 255%; Bình Dương 230%; Long An 235%; Đồng Tháp 135%… (Đọc tiếp).

5 bệnh nhân tử vong

Sáng nay Bộ Y tế công bố thêm 5 ca bệnh tử vong. 3 bệnh nhân trong số này không có bệnh lý nền và đều ở TP. HCM. Các bệnh nhân từ 49 đến 67 tuổi.

Áp thấp nhiệt đới đổ bộ Hải Phòng – Thanh Hóa

Ông Mai Văn Khiêm, giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết áp thấp nhiệt đới từ Biển Đông đi vào vịnh Bắc Bộ có khả năng mạnh lên nhưng chỉ ở mức cấp 6-7, giật cấp 9. Khả năng áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào Hải Phòng – Thanh Hóa từ khoảng 22h tối nay đến sáng mai với cường độ cấp 6-7.

Theo ông Khiêm, điểm đáng lưu ý nhất của cơn áp thấp này là hoàn lưu gây mưa lớn từ hôm nay đến hết ngày mai; ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to.

Chủ phòng khám chở thi thể cô gái nâng ngực đến trại hòm

Hôm nay công an tỉnh Trà Vinh bàn giao đương sự liên quan cho công an TP. HCM, điều tra nguyên nhân tử vong của cô gái 30 tuổi.

Đêm 4/7, người dân báo công an việc 2 người từ TP. HCM lái ôtô chở thi thể một cô gái đến một trại hòm ở xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè (Trà Vinh), nhờ khâm liệm và mai táng. Công an xác định 2 người đi ôtô là P.Đ.H. (59 tuổi) và con gái ở phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP. HCM.

Trước đó, sáng ngày 3/7, chị N.T.T (30 tuổi, ở quận Bình Tân) đến phòng khám của ông H. để phẫu thuật nâng ngực. Trong quá trình phẫu thuật, cô gái này tím tái, khó thở rồi tử vong.

Sau đó, chủ phòng khám đưa thi thể nạn nhân lên ôtô, rồi cùng con gái chở đến huyện Cầu Kè. Người ở trại hòm thấy nghi nên báo cảnh sát (Đọc tiếp).