Công an tỉnh An Giang vừa bắt tạm giam ba người liên quan đến đường dây sản xuất và tiêu thụ hàng trăm máy biến áp giả nhãn hiệu THIBIDI từ năm 2019.
- Thủ khoa Đại học Y Hà Nội: Hành trình rẽ hướng phút chót và cú về đích ngoạn mục
- Quảng Ngãi: Phát hiện hàng chục tấn thịt lợn nhiễm bệnh chuẩn bị đưa ra thị trường
- Cách ăn trứng hỗ trợ giảm cân theo khuyến nghị của chuyên gia dinh dưỡng
Ngày 10/02, nhà chức trách tỉnh An Giang cho biết đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Tô Hoàng Dũ cùng hai đồng phạm là Trương Văn Tiền (47 tuổi) và Ngô Hữu Chuẩn (48 tuổi). Các nghi phạm bị điều tra về hành vi sản xuất; buôn bán hàng giả và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Sự việc được phát hiện từ ngày 29/01; khi lực lượng chức năng bắt quả tang nhóm của Dũ đang vận chuyển các thiết bị giả từ kho xưởng tại tỉnh Tây Ninh và TP Cần Thơ về An Giang để tiêu thụ. Qua khám xét các kho bãi và điểm kinh doanh; cơ quan điều tra thu giữ 137 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu THIBIDI. Tổng giá trị tang vật nếu tính theo giá hàng thật ước tính là hơn 20 tỷ đồng.

Quy trình biến thiết bị cũ thành máy biến áp giả
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, đường dây này đã hoạt động liên tỉnh từ năm 2019. Các nghi phạm thực hiện việc thu mua máy biến áp cũ hoặc đã hư hỏng trên thị trường; sau đó đưa về xưởng để phục chế.
Tại đây, các thiết bị được sơn sửa lại vỏ ngoài và quấn lại dây đồng bên trong. Để đưa hàng ra thị trường, nhóm này làm giả toàn bộ hồ sơ kỹ thuật; nhãn mác và tem thông số nhằm biến thiết bị cũ thành sản phẩm mới của thương hiệu uy tín.
Nhà chức trách xác định hàng trăm thiết bị này đã được tiêu thụ tại nhiều tỉnh miền Tây Nam Bộ và TP.HCM. Việc đưa các sản phẩm không đảm bảo tiêu chuẩn này vào sử dụng đã gây thiệt hại kinh tế cho doanh nghiệp; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố, gây mất an toàn cho hệ thống lưới điện.
Hiện tại, Công an tỉnh An Giang vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án này.
Theo: Báo VnExpress