Trung Quốc bất ngờ thông báo từ 17 giờ ngày 26/8 tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu tại điểm chợ Lũng Vài (là cửa khẩu Cốc Nam, thuộc tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam); lý do là để siết chặt các biện pháp phòng dịch Covid-19.

Động thái của Trung Quốc xảy ra trong ngày phó tổng thống Mỹ – bà Kamala Devi Harris thăm Việt Nam.

Báo Thanh Niên cho biết, sáng 27/8, ông Hoàng Khánh Duy, Phó trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn xác nhận, chiều ngày 26/8 ông đã nhận được thông báo dừng hoạt động thông quan tại cửa khẩu Lũng Vài (là cửa khẩu Cốc Nam, thuộc tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam) từ 17h ngày 26/8 (theo giờ Hà Nội).

Cửa khẩu phụ Cốc Nam đối diện cửa khẩu Lũng Vài
Cửa khẩu phụ Cốc Nam đối diện cửa khẩu Lũng Vài (ảnh chụp màn hình báo VOV).

Lý do “phòng dịch Covid-19”

Trung Quốc đang tăng cường kiểm soát thông quan hàng hoá tại cửa cửa khẩu
Trung Quốc siết kiểm soát thông quan hàng hoá tại cửa cửa khẩu
(ảnh chụp màn hình báo VietNamNet).

Trong thông báo, phía tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc cho rằng, công tác phòng, chống dịch Covid-19 của hai nước cần được siết chặt hơn. Do vậy, phía Trung Quốc sẽ đóng cửa khẩu Lũng Vài. Thời gian mở cửa trở lại sẽ căn cứ vào tình hình, diễn biến của dịch Covid-19.

Theo ông Hoàng Khánh Duy, cửa khẩu Lũng Vài – Cốc Nam chủ yếu thông quan hàng nông sản, không có hàng nhập khẩu. Trong điều kiện bình thường, mỗi ngày có khoảng 30 xe hàng xuất sang Trung Quốc. Những ngày gần đây chỉ có 2 – 3 xe/ngày, nên cửa khẩu tạm dừng hoạt động cũng không ảnh hưởng nhiều.

Tuy nhiên, để tránh thiệt hại cho phía Việt Nam, Chi cục Hải quan Cốc Nam đã chủ động liên lạc cho doanh nghiệp, chủ hàng, thương nhân thường xuyên có hoạt động qua cửa khẩu nắm được thông tin; tránh tình trạng ứ đọng hàng trên biên giới.

Chỉ còn 4/12 cửa khẩu tại Lạng Sơn duy trì hoạt động

Tại Lạng Sơn chỉ còn 4/12 cửa khẩu duy trì hoạt động xuất nhập khẩu với Trung Quốc
Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Báo VietNamNet đưa tin, trước đó chiều ngày 16/8, xuất hiện thông tin Trung Quốc đột ngột dừng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh (là cửa khẩu Pò Chài, Quảng Tây, Trung Quốc) mà không có thông báo chính thức nào.

 Đến ngày 18/8, cửa khẩu Tân Thanh hoạt động trở lại nhưng phía Trung Quốc áp dụng thêm nhiều quy định mới để phòng chống dịch Covid-19; nhiều doanh nghiệp bị tăng chi phí và rủi ro.

Việc dừng cửa khẩu Lũng Vài, ông Hoàng Khánh Duy cho biết, tỉnh Lạng Sơn chỉ còn 4/12 cửa khẩu duy trì hoạt động xuất nhập khẩu với Trung Quốc, gồm cửa khẩu Đồng Đăng, Tân Thanh, Hữu Nghị và Chi Ma.

Dừng nhập trái cây Việt nhưng mỗi ngày đưa sang 400 xe hàng

Vẫn tin trên báo Thanh Niên, từ giữa tháng 7/2021, Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu thanh long qua cửa khẩu biên giới. Đến trung tuần tháng 8, cơ bản nhiều trái cây, nông sản Việt không thể xuất khẩu qua Trung Quốc bằng đường biên.

Ở chiều ngược lại, rau củ, nông sản từ Vân Nam (Trung Quốc) qua các địa phương biên giới Việt Nam vẫn đang diễn ra thuận lợi; trung bình khoảng 400 xe hàng mỗi ngày.

Sự việc trên đã được Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên nêu trong thư gửi người đồng cấp Trung Quốc ngày 23/8.

Dư luận Việt: Trung Quốc “giở trò chơi bẩn”

Động thái đóng cửa khẩu Lũng Vài xảy ra trong ngày phó tổng thống Mỹ – bà Kamala Devi Harris thăm Việt Nam khiến nhiều người Việt cho rằng phía Trung Quốc “giở trò”, “chơi xấu”.

Một số bình luận của độc giả trên báo Thanh Niên.

“Biện pháp đáp trả của anh hàng xóm khi VN tiếp phó tổng thống Mỹ”

“Vừa hay tin Mỹ chuẩn bị XD đại sứ quán trên khu đất 32.000m2 tại Hà Nội nên giở trò đây”

“Lộ quá ông hàng xóm ơi. Ai chả biết nguyên nhân mục đích là gì. Đừng đổ thừa con Covid”

“Giở trò chơi bẩn”.

“Một đất nước thiệt là to nhưng chơi trò rất là nhỏ!”

Cũng có nhiều ý kiến cho rằng, nông sản Việt Nam cần tìm cách thoát Trung Quốc.

“Quả là thâm nho, phải mạnh tay đa phương hóa đa dạng hóa về xuất khẩu nông sản Việt Nam , không nên để bị quá phụ thuộc vào họ! Tìm cách chế biến nông sản để tăng giá trị hàng hóa đồng thời tìm kiếm và mở rộng thị trường ngoài anh bạn thâm nho này!”

“Cả thế giới rộng lớn ,chúng ta nên mở rộng xuất khẩu hàng hóa, đừng nên phụ thuộc anh hàng xóm này. Việt nam ta mới đón phó tổng thống Mỹ, tức thì anh hàng xóm có thái độ trẻ con ngay..”

“Đây cũng là điều kiện để Việt Nam cần tập trung ngay định hướng rõ ràng, phối hợp hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, đạt chuẩn xuất khẩu sang các thị trường trên thế giới, không phụ thuộc một quốc gia nào”.

.

Từ Khóa: