Công an tỉnh Nghệ An vừa quyết định khởi tố Chủ tịch và 3 cán bộ xã Hợp Thành, huyện Yên Thành làm hồ sơ khống để rút hàng trăm triệu tiền ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, sáng 17/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố với 4 cán bộ xã Hợp Thành (H.Yên Thành) vì lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

4 cán bộ xã bị khởi tố do làm hồ sơ khống rút tiền ngân sách nhà nước
4 cán bộ xã bị khởi tố do làm hồ sơ khống rút tiền ngân sách nhà nước
(ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên)

4 cán bộ bị khởi tố gồm: ông Nguyễn Mão (58 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Hợp Thành); ông Trương Văn Chung (58 tuổi, kế toán trưởng UBND xã Hợp Thành); ông Nguyễn Công Bằng (35 tuổi, công chức địa chính, xây dựng UBND xã Hợp Thành); bà Nguyễn Thị Thương (44 tuổi, công chức Tư pháp kiêm thủ quỹ UBND xã Hợp Thành).

Số tiền bị rút lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm

Báo Thanh Niên đưa tin, theo thông tin điều tra ban đầu của công an, chủ tịch xã là ông Mão đã chỉ đạo cấp dưới làm khống hồ sơ để lấy tiền ngân sách trái quy định. Số tiền bị rút lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Đặc biệt, năm 2018, để hợp thức hóa các khoản chi trái quy định và che dấu hành vi sai phạm; ông Mão đã chỉ đạo 3 thuộc cấp nói trên làm khống hồ sơ, chi hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa xóm Chùa (xã Hợp Thành). Số tiền gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước khoảng 300 triệu đồng.

 Thực tế, năm 2017, UBND xã Hợp Thành đã chi hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa xóm Chùa 350 triệu đồng.

Cơ quan điều tra cho biết, hiện tại, ông Bằng và bà Thương được tại ngoại; ông Mão và ông Chung vẫn bị tạm giam để tiếp tục điều tra và làm rõ sự việc.

Trước đây vài ngày, vào ngày 10/8 báo VietNamNet cho biết, Chủ tịch UBND xã và cán bộ địa chính xã Ba Lòng (huyện Đakrông) đã bị cơ quan Công An tỉnh Quảng Trị bắt tạm giam để điều tra về việc lấy tiền của dân liên quan đến đất đai (xem tiếp tại đây)