Hàng trăm con vịt không hiểu lý do gì mà chúng cứ đi vòng quanh chiếc xe hơi khiến người đi đường ngạc nhiên.

Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh hàng trăm con vịt bao vây xe hơi khiến nhiều người đi đường ngạc nhiên. Không hiểu lý do gì mà hàng trăm con vịt cứ đi vòng quanh ô tô khiến chiếc xe bị mắc kẹt giữa đường cao tốc.
Video ghi lại cảnh hàng trăm con vịt bao vây xe hơi:

Nguồn video: MUC Women.

Bình luận thú vị của độc giả về tình huống hàng trăm con vịt bao vây xe hơi

– Vịt thường nghe theo hiệu lệnh người chăn vịt. Chắc ông chăn vịt phát hiện tình địch của mình chuẩn bị rước người trong mộng của mình đi chơi nên cho vịt đi vòng vòng bao vậy đến tối.
– Trên xe có con vịt trống.
– Chắc tụi nó nghe mùi vịt quay Bắc Kinh trong xe.
– Vì vịt đi theo hàng, con phía sau sẽ đi theo con phía trước. Cơ mà con đi đầu nó lại bị lệch mông nên thành ra đi lệch về 1 bên; thế là cả đàn đành phải đi vòng tròn.
– Chúng tưởng chiếc xe hơi chở cám con cò đến đó mà.
– Chủ xe mới ăn thịt vịt. Nên 500 anh em vịt vẫy xe hỏi thăm.

Khám phá: Vịt thích sống bầy dưới nước, chúng có thể chịu lạnh, sợ nóng

Vịt là loài chim nước, thích kiếm ăn dưới nước, chỉ khi nghỉ ngơi hoặc đẻ trứng mới lên bờ. Vì vậy, nếu cung cấp diện tích mặt nước rộng rãi, nguồn nước tốt sẽ giúp đàn vịt mau lớn.

Toàn bộ con vịt có thể được nuôi sớm, toàn thân vịt được bao phủ bởi lớp lông; lớp lông này có tác dụng giữ ẩm.

Video: Hàng trăm con vịt bao vây xe hơi trên đường cao tốc
Ảnh: internet.

Ngoài ra, bụng vịt còn có lông mao nên vào mùa đông lạnh vịt vẫn có thể bơi lội dưới nước; do lớp mở dưới bụng vịt dày hơn gà, tuyến mỡ đuôi phát triển.

Khi vịt đang chải lông, chúng thường nén chặt tuyến mỡ ở đuôi. Sau đó, vịt dùng mỏ miết khắp lông, làm ướt lông, khiến lông không bị nước làm ướt, từ đó có tác dụng phòng lạnh.

Mùa đông, người nuôi chỉ cần dùng nước không đóng băng, cho dù đá có thể tan thành nước, vịt vẫn không sợ, mà chỉ sợ… nóng.

Có thể bạn quan tâm: