Hải Phòng dự kiến sắp xếp 1.324 trường mầm non, tiểu học và THCS công lập xuống còn 780 trường, với yêu cầu hoàn tất trước ngày 20/8/2026 và không ảnh hưởng đến khai giảng.

Ngày 08/8, UBND TP Hải Phòng tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn, do Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Hùng chủ trì. Theo phương án các địa phương đề xuất, 544 trong tổng số 1.324 trường mầm non, tiểu học và THCS công lập sẽ được sắp xếp, giảm 41,1% số đầu mối.

Sau hợp nhất, Hải Phòng có 1.324 trường mầm non, tiểu học và THCS công lập. Thành phố cho biết nhiều cơ sở có quy mô nhỏ, nguồn lực phân tán, đầu mối quản lý chưa hợp lý, quỹ đất nhỏ và thiếu tập trung.

Ngày 07/8/2026, UBND TP Hải Phòng ban hành Kế hoạch số 306/KH-UBND về sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy.

Theo phương án được các địa phương đề xuất, số trường mầm non, tiểu học và THCS công lập dự kiến giảm từ 1.324 xuống 780. Trong khi đó, 82 trường THPT công lập được giữ nguyên đầu mối.

Thành phố định hướng tiếp tục đầu tư, mở rộng quy mô và xây dựng thêm trường THPT công lập nhằm từng bước giảm áp lực tuyển sinh lớp 10.

Giảm đầu mối nhưng không được tăng khoảng cách đi học

Hải Phòng dự kiến giảm 544 trường công lập sau sắp xếp, nhằm tinh gọn đầu mối nhưng vẫn bảo đảm quyền học tập và ổn định năm học mới.
Các đại biểu phát biểu, trao đổi tại hội nghị về phương án sắp xếp cơ sở giáo dục. (Ảnh minh họa: MUC)

Kế hoạch của Hải Phòng đặt mục tiêu giảm ít nhất 30% đầu mối, nhưng việc sắp xếp không được thực hiện chỉ để đạt con số này. Thành phố yêu cầu phương án phải phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quy hoạch và phân bố dân cư, đồng thời hướng tới nâng chất lượng giáo dục, hiệu quả đầu tư và quản trị.

Các trường mầm non không sáp nhập với trường phổ thông; trường phổ thông không sáp nhập với cơ sở giáo dục thường xuyên; trường chuyên biệt cũng không nhập với trường đại trà. Những cơ sở cùng cấp, ở gần nhau và trên cùng địa bàn cấp xã được ưu tiên xem xét.

Với các phân hiệu, điểm trường hiện có, cơ bản sẽ được giữ nguyên. Học sinh đang học tại đâu tiếp tục học tại đó, nhằm tránh làm tăng khoảng cách đi lại và chi phí của người dân. Mỗi xã cũng phải có tối thiểu một trường mầm non và một trường phổ thông.

Mô hình trường sau sắp xếp gồm một trường chính cùng các phân hiệu, điểm trường. Thành phố hướng tới quy mô khoảng 30 lớp đối với trường mầm non, 40 lớp đối với tiểu học, 45 lớp đối với THCS và khoảng 50 lớp đối với trường phổ thông 2 cấp.

Hải Phòng dự kiến giảm 544 trường công lập sau sắp xếp, đưa số trường mầm non, tiểu học và THCS xuống còn 780.
Đại diện Sở Nội vụ giải đáp các ý kiến tại hội nghị sắp xếp trường công lập. (Ảnh minh họa: MUC)

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Minh Hùng yêu cầu giảm đầu mối quản lý nhưng phải giữ các điểm học thuận lợi; sắp xếp tổ chức nhưng không làm xáo trộn việc học. Theo lãnh đạo thành phố, tinh gọn bộ máy phải đi cùng nâng cao chất lượng và trách nhiệm phục vụ.

Số trường giảm vì thế không được xem là thước đo duy nhất. Hải Phòng sẽ đánh giá kết quả dựa trên quyền học tập của học sinh, chất lượng giáo dục, hiệu quả sử dụng nguồn lực và sự đồng thuận của người dân.

UBND các xã, phường, đặc khu được giao xây dựng và ban hành đề án sắp xếp; kiện toàn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cùng nhân sự hỗ trợ theo phân cấp. Các địa phương cũng phải thông tin phương án tới cán bộ, giáo viên, phụ huynh và người dân, đồng thời rà soát đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị, đất đai và tài sản.

Việc sắp xếp phải hoàn thành trước ngày 20/8/2026 để các trường ổn định hoạt động, không ảnh hưởng đến khai giảng năm học 2026-2027.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hải Phòng được giao hướng dẫn các địa phương thực hiện, xây dựng lộ trình tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, quy hoạch mạng lưới trường học và đẩy mạnh quản trị số. Kết quả thực hiện được tổng hợp, báo cáo UBND thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25/8/2026.

Nguyễn Mùi (tổng hợp)

Từ Khóa: