Hải Phòng dự kiến giảm 544 đầu mối trường mầm non, tiểu học và THCS công lập, nhưng giữ các phân hiệu, điểm trường hiện hữu để không làm học sinh phải chuyển nơi học.
- Vụ mẹ giết con trai để trục lợi hơn 4 tỷ đồng bảo hiểm: Nhận án tù chung thân
- Đắk Lắk chạy đua số hóa mã sầu riêng giữa cao điểm thu hoạch
- Nữ quái đất Cảng trốn truy nã gần 4 năm, cuối cùng bị bắt
Tại hội nghị sáng 08/8 do Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng chủ trì, thành phố công bố Kế hoạch số 306/KH-UBND về sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập. Phương án đưa số trường từ 1.324 xuống 780, tương ứng giảm 41,1% so với hiện nay.
Theo kế hoạch, việc sắp xếp phải bảo đảm không xáo trộn việc học, lấy chất lượng giáo dục và sự đồng thuận của người dân làm thước đo. Các xã, phường phải hoàn tất phương án trước 20/8, báo cáo UBND thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 25/8 để không ảnh hưởng lễ khai giảng năm học 2026-2027.
Vì sao số trường giảm hơn 40%?
Việc giảm 544 trường được đặt ra sau khi Hải Phòng hợp nhất địa giới hành chính và vận hành theo mô hình chính quyền hai cấp. Thành phố hiện có 1.324 trường mầm non, tiểu học và THCS công lập, trong đó nhiều cơ sở quy mô nhỏ, quỹ đất phân tán, gây khó khăn cho việc đầu tư đồng bộ.
Phương án tại Kế hoạch 306/KH-UBND dự kiến đưa số trường mầm non từ 467 xuống 273, tiểu học từ 433 xuống 274 và THCS từ 424 xuống 233. Tổng số còn 780 trường, giảm 41,1%; thành phố cho biết đây là mức trung bình so với cả nước, trong khi 23/34 địa phương khác dự kiến giảm từ 45% trở lên.
Nguyên tắc sắp xếp là chỉ ghép các cơ sở cùng cấp, gần nhau và cùng địa bàn xã, không sáp nhập giữa các cấp học. Điểm quan trọng là các phân hiệu, điểm trường hiện hữu vẫn được giữ, nên giảm đầu mối quản lý không đồng nghĩa với việc xóa bỏ toàn bộ cơ sở giáo dục hoặc buộc học sinh chuyển chỗ học.

Cách xử lý giữa các cấp học cũng không giống nhau. Trong khi mầm non, tiểu học và THCS đều giảm mạnh số đầu mối, 82 trường THPT công lập không nằm trong diện giảm do hiện chỉ đáp ứng khoảng 60,5% nhu cầu vào lớp 10.
Thay vì thu gọn, khối THPT được ưu tiên mở rộng quy mô nhằm giảm áp lực tuyển sinh. Song song với phương án này, Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP ngày 05/8 của Chính phủ quy định trong 36 tháng, nhân sự hỗ trợ giáo dục phải đạt chuẩn vị trí việc làm mới; nếu không sẽ tinh giản biên chế theo quy định.
Kế hoạch được ký ngày 07/8, trong khi các xã, phường chỉ có thời gian đến 20/8 để hoàn tất phương án. Với hơn 500 trường nằm trong diện giảm đầu mối cùng đội ngũ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng liên quan, tiến độ này đặt việc sắp xếp vào giai đoạn sát năm học mới.
Do đó, con số 544 cần được hiểu là số đầu mối trường được giảm, không phải số cơ sở giáo dục bị xóa bỏ. Kết quả của phương án cuối cùng sẽ phụ thuộc vào việc giảm đầu mối quản lý có đi cùng yêu cầu giữ ổn định việc học và bảo đảm chất lượng giáo dục hay không.
Vũ Phượng (tổng hợp)