Bị dê húc tới tấp như kiểu trêu ngươi, chú chó đứng hình rồi tỏ ra không quan tâm.

Nhiều người cho rằng, dê đối với chó cũng không khác so với mèo khi sống chung cùng chó. Giữa hai giống này không có sự thân thiện, mặc dù chúng không bao giờ tranh ăn với nhau vì thức ăn của chúng khác nhau. Tuy nhiên, nếu được huấn luyện tốt hai loài này vẫn có thể chung sống hòa thuận với nhau.
Mời quý độc giả xem video chú chó đứng hình dù bị dê tấn công dưới đây:

Nguồn video: MUC Women.

Bình luận hài hước của độc giả về video chú chó đứng hình dù bị dê tấn công

– Chú phải gắn thêm sừng, anh mới sợ nhá, nhá!
– Tui không biết húc nên chỉ còn cách này để giúp anh bạn quý tập, đơn giản vậy thôi!
– Sao mà khô khan, cứng nhắc, không chút lãng mạn vậy trời!
– Mấy em khi còn be bé rất là đáng yêu!
– Con chó này đã luyện thái cực quyền tới mức điêu luyện, con dê húc kiểu gì cũng tránh được.
– Đố cưng cụng được đầu anh, chó said.
– Một đứa đấu đầu 1 đứa đấu khẩu không bao giờ gặp được nhau.
– Con dê này nó hài ghê luôn á.

Xem thêm: Tại sao dê ưa cụng húc nhau

Theo thông tin từ trang Cây trồng và vật nuôi, tính hung hăng cụng húc nhau cũng là một tập tính của dê. Đa số trường hợp cụng húc nhau là để đùa giỡn với nhau, và nếu là để đùa giỡn thì cặp dê đó sẽ cụng nhau vài ba lần rồi sau đó mỗi con tự động dạt ra một nơi. Nhưng, có nhiều trường hợp “đau quá hóa quạu”, chúng sẽ nổi máu ăn thua với nhau luôn.

Dê trọc vốn hiền, cụng nhau đôi ba lần thì thôi. Ngược lại, dê sừng khi đã cụng húc nhau thì thường cụng lâu, mỗi lần cụng đôi sừng va vào nhau nghe lốp cốp tưởng chừng có thể bị gãy cả sừng, nhưng hình như với chúng, có cụng nhau như vậy cũng chỉ là cách gãi ngứa.

Video: Chú chó đứng hình dù bị dê tấn công
Cụng húc nhau cũng là một tập tính của dê (ảnh: Pixabay).

Khi cụng húc nhau, cả hai con đều nhất loạt nghiêng mình đứng thẳng lên bằng hai chân sau, rồi cùng bổ mạnh người xuống cho hai cặp sừng va mạnh vào nhau nghe lốp cốp, hoặc chỉ nghe những tiếng bộp, bộp nếu là dê trọc.

Có thể bạn quan tâm: