Các con vật không hề tỏ vẻ sợ hãi, chúng thi nhau vây quanh người đàn ông thân thiện.

Video: Biểu cảm hài hước của chú cún khi chủ mở hộp thức ăn

Theo nội dung đoạn video được chia sẻ, các con vật rất dạn dĩ, chim thì bay lượn xung quanh còn rùa thì dần trồi lên khỏi mặt nước và bò đến gần vị trí người đàn ông ngồi. ”Người có tâm từ bi vạn vật đều yêu mến”, một bình luận thú vị của cư dân mạng sau khi xem video.
Video ghi lại cảnh các con vật thi nhau vây quanh người đàn ông thân thiện:

Nguồn video: MUC Women.

Bình luận của độc giả xem video các con vật thi nhau vây quanh người đàn ông thân thiện

– Người có tâm Đức vạn vật quấn quýt!
– Tất cả các động vật đều có tánh linh.
– Người có tâm từ bi vạn vật đều yêu quý muốn kết bạn, chúc anh mạnh khỏe an lạc bình an.
– Ở Nhật thì cảnh này rất bình thường. Nó được giáo dục từ nhỏ, luật pháp nghiêm minh nên hầu như con người không gây phương hại các loài động vật.
– Chim, cá nó không sợ con người.
– Anh này tốt bụng chim chóc và mọi con vật đều yêu mến.
– Tôi nghĩ anh này rất hạnh phúc. Thân thiện với các con vật không dễ chút nào.
– Cầu mong có rất rất nhiều tấm lòng nhân như anh này, chúc anh mạnh khỏe sống thọ nêu gương cho đời.
– Quá tuyệt vời ! Người có tâm từ bi vạn vật đều yêu mến.

Cảm ngộ: Vạn vật đều có linh

Không ít người ngày nay vẫn cho rằng động vật là vô tri, nhưng thực tế chúng cũng có linh tính như con người chúng ta. Vậy mới có câu “vạn vật đều có linh”, động vật cũng có tình, chúng cũng có cảm xúc; làm người sống lương thiện thì sẽ luôn được thần linh bảo hộ, vạn vật vây quanh.

Video: Các con vật thi nhau vây quanh người đàn ông thân thiện
Ảnh: Pixabay.

Thực ra, nếu mỗi người đều có thể gìn giữ đạo đức và lương tri, trong tâm luôn tồn giữ thiện niệm, lấy Chân Thiện Nhẫn để đối đãi với mọi chuyện thì tự khắc sẽ được thần linh bảo hộ vạn vật kính trọng. Trên đời này, “thiện ác hữu báo” chính là lẽ công bằng tồn tại tất yếu trong vũ trụ.

Quy luật nhân quả tuần hoàn đôi khi không được tin tưởng bởi vì xã hội vẫn chứng kiến những người tốt phải chịu khổ đau và người không tốt lại có thành quả mong muốn. Tuy nhiên, những điều như thế chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn; bởi thế giới tự nhiên và xã hội luôn vận động không ngừng nghỉ, không phải không có nhân quả mà chỉ là nó đến sớm hay muộn mà thôi!

Có thể bạn quan tâm: