Bị vịt đuổi, chú cún nhỏ chạy té khói nhưng vẫn không thể nào cắt đuôi được con vịt đang bám theo và rượt đuổi theo mình để mổ.

Đoạn video ghi lại cảnh chú cún nhỏ không thể nào cắt đuôi được con vịt đang đuổi theo mình. Nó chạy vòng quanh sân nhà mà con vịt vẫn chưa chịu buông tha.
Video ghi lại cảnh chú cún nhỏ chạy té khói vì bị vịt đuổi:

Nguồn video: VnExpress

Bình luận của độc giả về chú cún nhỏ chạy té khói vì bị vịt đuổi

– Mới tí tuổi mà đã gây ân oán giang hồ gì với vịt làm chi, để chạy khổ, chạy sở vậy cún ?!
– Mẹ ơi cứu con, con chừa rồi, lần sau con không nghịch ngợm trêu chọc bác ấy nữa, con hết hơi rồi, mẹ ơi.
– Hai chân dí bốn chân, khiếp thật! Chắc gây tội to!
– Cún: sao con vịt nó dí chạy vòng vòng mệt quá; cứu cứu có ai bắt con vịt lại dùm với.

Khám phá: Những bất ngờ cực thú vị về loài vịt cổ xanh

Vịt cổ xanh là loài vịt lớn nhất thế giới, có những bất ngờ vô cùng thú vị mà tất cả những người yêu động vật đều muốn khám phá.

Con trống và mái rất dễ phân biệt với nhau qua màu lông, con trống đầu xanh, cổ trắng và ngực nâu, toàn thân hơi xám. Con cái có bộ lông màu xám, ngoại trừ đôi cánh màu tím.

Vịt cổ xanh bay với tốc độ 88,5km/h; vào mùa đông chúng di cư từ bắc xuống nam để tránh rét và khan hiếm thức ăn.

Video: Chú cún nhỏ chạy té khói vì bị vịt đuổi
Ảnh: Khoahoc.tv

Vịt cổ xanh thay lông sau mùa sinh sản nên rất dễ bị tấn công trong thời gian này do chưa biết bay.

Thời gian giao phối của vịt cổ xanh diễn ra vào mùa xuân; con mái chỉ có một bạn tình trong khi con trống có nhiều. Con cái làm tổ trên mặt đất và đẻ 8-13 quả trứng có màu xám xanh. Thời gian ấp trứng kéo dài từ 23-30 ngày.

Vịt cổ xanh sống trong tự nhiên từ 5 đến 10 năm và vịt được biết là sống tới 27 năm.

Có thể bạn quan tâm: