‘Họ hàng nhà mình đây rồi, đoàn tụ thôi’, một người xem hài hước bình luận về video lốp xe tự lăn vào bãi phế liệu.

Đoạn video quay lại hình ảnh chiếc xe tải chở hàng đang chạy trên đường bỗng một chiếc bánh xe rơi ra rồi nó lăn một vòng sang bên kia đường. Đúng chỗ chiếc bánh rơi ra thì có 1 khu vực để lốp xe cũ và chiếc lốp xe tự đi vào bãi phế liệu.
Video ghi lại khoảnh khắc chiếc lốp xe tự đi vào bãi phế liệu:

Nguồn video: MUC Women.

Bình luận của độc giả về khoảnh khắc chiếc lốp xe tự đi vào bãi phế liệu

– Đến nhà rồi em nhảy xuống xe đây
– Mệt mỏi rồi, tui gia nhập CLB hưu trí đây !
– Em đã mệt mỏi lắm rồi, đã đến lúc “về nhà” nghỉ ngơi thôi!
– Công nghệ mới đây mà. Đỡ mất công đi bỏ. Nhưng thiệt cái vành.
– Cuộc sống có những điều thật lý thú!
– Ôi bao nhiêu năm lăn lộn tìm kiếm. Giờ anh em ta về chung 1 nhà nhé.
– Cuối cùng con cũng về rồi nè bà con ơi…mừng quá.

Khám phá: Tại sao lốp ô tô màu đen mà không phải màu trắng hay màu xám?

Trong những ngày đầu, lốp xe có màu trắng. Tuy nhiên, cao su nguyên chất lại có nhược điểm là nhanh bị bào mòn do không chịu được ma sát lớn, dễ bị chai cứng và rách gây rất nhiều phiền toái, khó chịu cho chủ xe.

Video: Lốp xe tự đi vào bãi phế liệu
Ảnh: Katavina.com

Đến năm 1915, người ta tìm ra chất giúp lốp xe hạn chế mài mòn, tăng tuổi thọ của lốp lên 4-5 lần. Chất này là bột than đen, trộn với cao su, chiếm khoảng 30% trọng lượng lốp, đến nay toàn bộ lốp đã có màu đen, giúp xe trông sạch và bền hơn.

Có thể bạn quan tâm: