Chiều 19/6, TAND Cấp cao mở phiên phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của Nghiêm Quang Minh – chủ tòa chung cư mini tại phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân, Hà Nội), cùng nhóm cựu cán bộ phường và quận có liên quan đến vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào tháng 9/2023.

Bị cáo và các cựu cán bộ xin giảm án hoặc hưởng án treo

Ngoài ông Minh, tòa cũng xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hoặc xin án treo của 7 bị cáo từng là cán bộ công tác tại phường Khương Đình và quận Thanh Xuân. Nhóm này bao gồm: cựu Phó Chủ tịch phường, cán bộ địa chính – xây dựng, công an phường, thanh tra xây dựng, và nhân viên môi trường đô thị.

Phía đại diện 20 bị hại cũng đề nghị xem xét lại phần bồi thường dân sự trong bản án sơ thẩm.

Chủ đầu tư xây dựng vượt phép, bỏ qua quy định phòng cháy

Theo bản án sơ thẩm, ông Nghiêm Quang Minh được cấp phép xây nhà riêng lẻ 6 tầng nhưng đã tự ý xây dựng thành 9 tầng và 1 tum, với tổng cộng 45 căn hộ. Quá trình thi công không có thiết kế, thẩm duyệt, hay nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy như quy định.

Hiện trường được lực lượng chức năng phong tỏa và kiểm tra kỹ lưỡng năm 2023 (Ảnh: Internet)

Dù từng bị xử phạt và yêu cầu phá dỡ, nhưng công trình vẫn tiếp tục được hoàn thiện và đưa vào sử dụng do sự buông lỏng quản lý từ phía các cơ quan chức năng.

Hậu quả đặc biệt nghiêm trọng sau nhiều vi phạm kéo dài

Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt ông Minh 12 năm tù, đồng thời buộc bị cáo bồi thường hơn 23,7 tỷ đồng cho các thiệt hại về người và tài sản. Các bị cáo còn lại nhận án từ 30 tháng đến 7 năm tù vì “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Vụ hỏa hoạn bùng phát vào đêm 12/9/2023 khiến 56 người tử vong, 44 người bị thương, và gây thiệt hại vật chất ước tính hơn 3,2 tỷ đồng – trở thành một trong những thảm kịch đô thị nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây.

Theo: Afamily