Theo VietNamNet, ngày 23/7, thông tin từ Bộ GD-ĐT cho biết, cả 4 thí sinh tham gia dự thi Olympic Sinh học quốc tế năm 2021 đều đoạt Huy chương.

Cụ thể: một huy chương vàng của Đặng Lê Minh Khang, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, TP Cần Thơ.

Hai huy chương Bạc thuộc về 2 học sinh lớp 12; em Hà Mạnh Duy, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc; và em Nguyễn Thị Nga, Trường THPT Chuyên Hùng Vương (Phú Thọ).

Một huy chương Đồng thuộc về học sinh lớp 11; em Võ Tiến Thành, Trường THPT Chuyên Hùng Vương (Phú Thọ).

4 Học sinh Việt Nam giành huy chương Olympic Sinh học quốc tế 2021
4 Học sinh Việt Nam giành huy chương Olympic Sinh học quốc tế 2021
(ảnh chụp màn hình VietNamNet).

Cuộc thi Olympic Sinh học Quốc tế năm nay (IBO2021); được tổ chức thi trực tuyến từ ngày 18 đến ngày 23/7 do Bồ Đào Nha đăng cai. Có 304 thí sinh thuộc 76 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Đây là lần thứ hai cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến với tên gọi là IBO Challenge II.

Đội tuyển Việt Nam có 4 thí sinh dự thi tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội. Các thí sinh làm bài Lý thuyết và Thực hành trong 2 ngày; mỗi ngày thi trong 3 giờ trên hệ thống thi trực tuyến TestWe. Máy tính của các thí sinh được ảo hoá và có camera giám sát trong suốt quá trình thời gian thi; đảm bảo tính khách quan và trung thực.

Dành được 4 huy chương, đoàn Việt Nam tại Olympic Sinh học quốc tế 2021 đã có thành tích cao hơn so với năm 2020. Đặc biệt, em Nguyễn Thị Thu Nga, năm ngoái em đạt giải khuyến khích. Sang năm nay em đã đổi màu thành tấm huy chương Bạc.