‘Sinh ra là vẹt nhưng nghĩ mình là cún, bú ké sữa như đúng rồi’, người xem bình luận hài hước.

Mới đây, hình ảnh vẹt bú ké sữa mẹ cùng cún khiến người xem thích thú sau khi được đăng tải. “Mèn ơi thấy anh cún làm em cũng thử chứ có muốn được miếng sữa nào đâu…! Thương em quá!”, người xem bình luận.
Video ghi lại cảnh vẹt bú ké sữa mẹ cùng cún:

Nguồn video: VnExpress

Video: Vẹt bú ké sữa mẹ cùng cún

– Thật là đáng yêu làm sao. Yêu lắm !
– Đốn tim! Dễ thương hết nấc. Cún mẹ cũng dễ thương quá, cho bồ câu bú ké.
– Nữa nó kêu gâu gâu là chạy thiệt à.
– Không biết có được giọt nào không?
– Chó mẹ bảo “hèn gì đứa nào bú nhột thế”.
– Cái mỏ thì sao bú được nhỉ?
– Nghe âm thanh các em bú ti lại tưởng nghe nhạc Hip hop.
– Mèn ơi thấy anh ủn làm em cũng thử chứ có muốn được miếng sữa nào đâu…! Thương em quá!

Khám phá: Vẹt không nên ăn gì?

Vẹt là loài chim dễ nuôi và không kén ăn. Tuy nhiên, với sự phát triển của ngành công nghiệp thực phẩm hiện nay, chắc chắn sẽ có những loại thực phẩm không tốt gây hại cho sức khỏe của vẹt. Vì vậy, để chú vẹt của bạn luôn khỏe mạnh, bạn cần tránh những thực phẩm sau:

Video: Vẹt bú ké sữa mẹ cùng cún
Ảnh: internet
  • Tuyệt đối không cho vẹt ăn những thức ăn có nhiều chất béo, đồ chiên rán, đồ ăn nóng, socola,…
  • Không cho vẹt uống đồ uống có ga, cà phê, rượu, trà,…
  • Không cho vẹt ăn nấm, yến mạch, hạt táo, v.v.
  • Tránh cho vẹt ăn các loại thức ăn không rõ nguồn gốc hoặc không chứa chất bảo quản, an toàn.
  • Không cho vẹt ăn bất cứ thứ gì có chứa guacamole.
  • Bạn không nên cho vẹt ăn muối vì hàm lượng muối sẽ khiến vẹt bị thiếu chất dinh dưỡng.
  • Không bao giờ cho vẹt ăn hành. Mặc dù có lợi cho sức khỏe con người nhưng nó sẽ gây kích ứng cho miệng, bướu cổ, thực quản và hệ tiêu hóa của vẹt. Tỏi cũng nên tránh vì nó có chứa allicin.