Bé trai mắc bệnh suy thận phải nghỉ học suốt 9 tháng. Nhờ cha “chia” 1 quả thận, thực hiện ca ghép thận thành công, các y bác sĩ BV Nhi đồng 2, TP. HCM đã cứu sống bệnh nhi.

Ngày 7/4 vừa qua, các bác sĩ tại BV Nhi đồng 2, TP. HCM cho biết đã phẫu thuật ghép thận thành công cho một bé trai 9 tuổi.

TP.HCM: Cha "chia" 1 quả thận cho con, sau ca phẫu thuật thần kỳ bé trai 9 tuổi có thể đi học lại
Ảnh kenh14.vn

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, đây là trường hợp bé trai dân tộc Chăm, quê tại tỉnh Bình Thuận. Đã hơn 1 năm nay, bé được phát hiện bị suy thận mạn. Sau khi bệnh tái phát và được phát hiện; từ tháng 6/2020 bệnh nhi đã được đặt thẩm phân màng bụng (thẩm phân phúc mạc). Bé được cho dịch vào ổ bụng hằng ngày và sau đó lấy ra, mỗi ngày làm từ 4 – 5 lần.

Với phương pháp điều trị thẩm phân phúc mạc, ngoài hiệu quả điều trị thì vẫn có nhiều nguy cơ như: nhiễm trùng dịch lọc Catheter lạc chỗ, xơ hóa màng bụng trong thời gian dài.

TP.HCM: Cha "chia" 1 quả thận cho con, sau ca phẫu thuật thần kỳ bé trai 9 tuổi có thể đi học lại
Ảnh kenh14.vn

Tình phụ tử

Với tình phụ tử, yêu thương và niềm quyết tâm cứu sống con mình. Cha của bệnh nhi bất chấp không ngần ngại quyết định “chia” một quả thận cho con. Các bác sĩ tại BV Nhi đồng 2 cùng với các bác sĩ của BV Chợ Rẫy vào ngày 23/3/2021 vừa qua, đã phối hợp tiến hành phẫu thuật ghép thận cho bệnh nhi.

TP.HCM: Cha "chia" 1 quả thận cho con, sau ca phẫu thuật thần kỳ bé trai 9 tuổi có thể đi học lại
Nụ cười trong sáng của bé trai sau ca ghép thận (ảnh: giadinhvaphapluat.vn)

Được biết, tại BV Nhi đồng 2, đây là lần thứ 19 ca ghép thận được thực hiện. Ca ghép năm 1987 là ca đầu tiên.

Hiện tại sức khỏe của bé trai 9 tuổi đã ổn định. Dự kiến bé được xuất viện vào tuần sau.