Tờ Bangkok Post cho biết, một sản phụ mắc Covid-19 tại Thái Lan đã sinh được một bé trai khỏe mạnh và không mắc bệnh theo mẹ.

Theo báo Thanh Niên, thông tin này được đăng trên trang mạng xã hội của Bệnh viện Mararak; ở tỉnh Kanchanaburi, biên giới phía Tây Thái Lan. Tại đây bệnh viện cho biết cho biết; người mẹ bị mắc Covid-19 đã sinh được một cậu con trai tại bệnh viện vào chiều 8/7.

Bé trai được sinh ra trong tình trang mẹ bị mắc Covid-19
Sản phụ mắc Covid-19 sinh ra bé trai khỏe mạnh (ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên).

Đội ngũ y bác sĩ gồm khoảng 20 người trong trang phục bảo hộ chống dịch Covid-19 đã tiến hành ca phẫu thuật trong 3h đồng hồ.

Được biết, người mẹ bị mắc Covid-19 và nhập viện ngày 24/6. Cô kiệt sức và thở bằng oxy, với thai nhi chỉ mới 32 tuần tuổi. Đến 1h25 phút chiều ngày 8/7 bé trai chào đời.

Đội ngũ y bác sĩ đã rất khó khăn và áp lực khi phải đối mặt với tính mạng của sản phụ, em bé và phải tự bảo vệ mình trước nguy cơ bị lây nhiễm dịch bệnh.

Sau ca phẫu thuật, em bé được lấy mẫu và xét nghiệm Covid-19. Kết quả, bé trai âm tính với Covid-19.

Các y bác sĩ chia sẻ rằng; họ vô cùng tự hào vì ca mổ rất thành công. “Chúc mừng bé và mẹ. Hy vọng cả 2 có thể sớm về nhà”, trang Facebook của bệnh viện viết.