Theo báo Thanh Niên, Công an H.Khoái Châu (Hưng Yên) đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ ông ngoại sát hại cháu trai 6 tuổi; sau đó nhảy lầu tự tử được nghi là do ghen tuông với vợ.

Chiều 14/7, Lãnh đạo Công an huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) cho biết: cơ quan Công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc; ông ngoại sát hại cháu trai 6 tuổi rồi muốn nhảy lầu tự tử.

Ông ngoại sát hại cháu trai 6 tuổi rồi nhảy lầu tự tử nhưng không thành
Ông ngoại sát hại cháu trai 6 tuổi rồi nhảy lầu tự tử nhưng không thành (ảnh chụp màn hình internet).

Theo đó, nghi phạm trong vụ án này là ông Nguyễn Văn Hưng (SN 1970, trú thôn Ngọc Nha Thượng, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu); và nạn nhân là bé H.Q.B.N. (6 tuổi, cháu ngoại ông Hưng).

Lãnh đạo UBND xã Phùng Hưng cho biết khoảng 1h chiều 14/7; chính quyền địa phương nhận được tin báo về việc ông Hưng khóa trái cửa; dùng dao đe dọa vợ và cháu ngoại. Lập tức UBND xã đã huy động lực lượng xuống hiện trường để xử lý.

Khi lực lượng chức năng đến phá cửa xông vào, vợ ông đã chạy thoát; cháu bé đang trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường xảy ra vụ án
Lực lượng Công an phong tỏa hiện trường để tiến hành điều tra (ảnh chụp màn hình 24h.com).

Tự tử nhưng không thành

Sau khi chém cháu mình, ông Hưng đã nhảy từ tầng 3 xuống đất với ý định tự tử nhưng không thành.

Lực lượng chức năng cùng với gia đình nhanh chóng đưa 2 người đi cấp cứu; nhưng cháu N. đã tử vong do vết thương quá nặng.

Qua quá trình tìm hiểu, Lãnh đạo UBND xã Phùng Hưng xác định; nguyên nhân ban đầu dẫn tới sự việc có thể là do ông Hưng ghen tuông với vợ.