Ngày 10/7, một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại nhà riêng ở đường số 6, thôn Quảng Thành 1, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ án mạng có thể H. đã đâm mẹ tử vong rồi cắt cổ tự tử.

Theo Pháp luật và bạn đọc, khoảng 8h sáng ngày 10/7 tại một căn nhà riêng ở huyện Châu Đức (Bà Rịa – Vũng Tàu), người con thứ hai (đang học lớp 2) sau khi ngủ dậy, phát hiện mẹ nằm gục dưới vũng máu ở dưới bếp. Hoảng hốt, cậu bé chạy lên phòng gọi anh trai thì phát hiện anh ruột mình là H.V.H (18 tuổi) đã tử vong trên giường.

Hai mẹ con cùng chết trong ngồi nhà cấp 4 tại xã Nghĩa Thành-
Vụ án mạng nghiêm trọng tại xã Nghĩa Thành-huyện Châu Đức – Bà Rịa – Vũng Tàu (ảnh ghép chụp màn hình VTV.vn)

Người bố đi làm không có nhà. Bé nhanh chóng gọi lớn hàng xóm. Ngay sau đó, người dân xung quanh đã báo sự việc trên lên cơ quan chức năng. Nạn nhân được xác định là cô L.T.T (49 tuổi) và con trai là cháu H.V.H (18 tuổi); cùng ngụ tại thôn Quảng Thành, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Hàng xóm xung quanh cho biết, H. là học sinh trường THPT Nguyễn Du (thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức) vừa thi xong tốt nghiệp THPT; còn mẹ là giáo viên tiểu học trường Nghĩa Thành. Trước khi xảy ra án mạng; giữa 2 mẹ con đã có xảy ra cãi vã, to tiếng liên quan đến việc thi cử của con trai. 

Nghi vấn do áp lực thi cử

Các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ sự việc
Các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ sự việc (ảnh chụp màn hình afamily)

Qua quá trình xác minh, điều tra, cơ quan chức năng cho rằng; có thể trong lúc nóng giận không kiềm chế được, lại thêm áp lực thi cử; H. đã ra tay sát hại mẹ mình rồi tự tử.

Theo lời kể thầy Nguyễn Đình Biên (Phó Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Du); H. là học sinh ngoan, thái độ học tập chăm chỉ. Trong suốt thời gian ôn thi H.tham gia đầy đủ, không nghỉ buổi nào.

Bất ngờ hơn H. là học sinh giỏi 3 năm liền tại THPT, điểm trung bình lớp 12  đạt 8,6 điểm. H. học rất tốt các môn Khoa học Tự nhiên. 

Ngoài ra, thầy Biên còn chia sẻ thêm: ở lớp H. trầm tính, không thích tham gia các hoạt động của trường lớp. Theo bạn bè và thầy cô xác nhận H. còn nghiện game online.

Hiện tại, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang phối hợp cùng với Công an huyện Châu Đức điều tra nguyên nhân làm rõ vụ việc.