NGHỆ AN – Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã chi gần 94 tỷ đồng hỗ trợ các hộ chăn nuôi có lợn, gia cầm buộc phải tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi và cúm gia cầm.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An, từ ngày 01/1 đến 24/7/2025, toàn tỉnh có 36.618 con lợn và 5.450 con gia cầm phải tiêu hủy vì nhiễm dịch tả lợn châu Phi và cúm gia cầm. Khoản hỗ trợ được thực hiện theo Nghị định 116/NĐ-CP, áp dụng cho các hộ chăn nuôi nằm trong vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp hoặc vùng đệm.

Dịch tả lợn châu Phi và cúm gia cầm bùng phát tại Nghệ An trong bảy tháng đầu năm 2025, lan rộng ra nhiều địa phương trong tỉnh. Số lợn buộc tiêu hủy lên tới 36.618 con, số gia cầm là 5.450 con, theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh.

Nghệ An chi hàng chục tỷ đồng hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi và cúm gia cầm, góp phần ổn định sản xuất.
Đàn lợn tại cơ sở chăn nuôi bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi :(Ảnh minh họa: MUC)

Căn cứ Nghị định 116/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã chi gần 94 tỷ đồng hỗ trợ các hộ chăn nuôi bị thiệt hại. Mức hỗ trợ đối với lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi là 40.000 đồng/kg, áp dụng cho các hộ có vật nuôi nằm trong vùng dịch đã công bố, vùng bị dịch uy hiếp hoặc vùng đệm.

Việc chi trả kịp thời giúp giảm bớt khó khăn tài chính cho các hộ chăn nuôi vừa mất nguồn thu, đồng thời tạo động lực để người dân chủ động khai báo dịch bệnh thay vì giấu dịch. Cách làm này cũng khuyến khích các địa phương xử lý ổ dịch đúng quy trình, hạn chế nguy cơ lây lan ra diện rộng.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An cho biết đang phối hợp các địa phương rà soát số liệu thiệt hại phát sinh sau ngày 24/7/2025. Cơ quan này sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí thêm kinh phí hỗ trợ cho người chăn nuôi trong các đợt tiếp theo.

Nguyễn Mùi (tổng hợp)