Tòa Bạch Ốc cho biết Hoa Kỳ đã gửi cho Việt Nam 2 triệu liều vắc-xin Covid-19 hôm nay (6/7), trong bối cảnh các quốc gia đang vật lộn để kiểm soát đại dịch.

Vnexpress dẫn tờ AFP cho biết, một quan chức Tòa Bạch Ốc giấu tên chia sẻ, đợt vắc-xin này sẽ về tới Việt Nam vào cuối tuần. Được biết đây là vắc-xin của Hãng Moderna.

Đây là một phần thuộc 80 triệu liều vắc-xin mà Tổng thống Joe Biden đã cam kết sẽ phân phối cho các nước trên thế giới.

Quan chức này cho biết “Đây chỉ là bước khởi đầu của các lô vắc-xin đang được chuyển tới khu vực Đông Nam Á”.

Một triệu liều đã được chuyển đến Malaysia vào ngày 5/7. Tuần trước, Tòa Bạch Ốc cũng thông báo sẽ giao “sớm” bốn triệu liều vắc-xin cho Indonesia.

Các nước khác trong khu vực thuộc diện được chia sẻ 80 triệu liều vắc-xin của Mỹ là Campuchia, Lào, Papua New Guinea, Philippines và Thái Lan.

Quan chức chính quyền Biden cho biết việc chuyển vắc-xin đến Việt Nam qua cơ chế COVAX là một phần trong chiến lược nhắm tới “việc chấm dứt đại dịch khắp nơi”.

Tòa Bạch Ốc cho biết, tổng cộng, cho đến nay, Hoa Kỳ đã cung cấp khoảng 40 triệu liều vắc-xin cho các quốc gia khác nhau như Hàn Quốc và Honduras.