Hà Nội – Nguyễn Văn Quân khai đã đưa một túi chứa 140.000 USD cho Bùi Quốc Hưng để nhờ “lo việc” cho hai công ty sữa, trong khi Hưng phủ nhận đã nhận số tiền này.

Ngày 24/9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma, Công ty cổ phần Dược dinh dưỡng Hacofood Group và một số đơn vị liên quan. Những lời khai tại tòa tập trung vào khoản tiền 150.000 USD và chiếc túi được cho là đã xuất hiện trong cuộc gặp giữa Quân và Hưng.

Cuối năm 2024, sau khi các công ty của Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường bị cơ quan công an kiểm tra, thu giữ sản phẩm, Hà tìm Phạm Gia Khải để nhờ tìm người giúp doanh nghiệp không bị xử lý hình sự. Khải sau đó liên hệ Nguyễn Văn Quân để tìm cách kết nối và đưa tiền nhằm giúp Rance Pharma cùng Hacofood sớm được xử phạt hành chính.

Theo cáo trạng, Quân bị cáo buộc nhận tổng cộng 150.000 USD từ Hoàng Mạnh Hà. Khoản tiền này sau đó được Quân dùng để tìm người kết nối với Bùi Quốc Hưng, cựu Phó phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũ.

Tại tòa, Quân kể sau khi nhận 30.000 USD từ Hà, ông thông qua Nguyễn Văn Hòa để tiếp cận Hưng. Quân đưa Hòa 200 triệu đồng và nhờ chuyển tiền cho Hưng để kết nối.

Một thời gian sau, Quân gặp Hưng tại nhà vườn của Hòa. Quân khai mình đưa trực tiếp cho Hưng một chiếc túi, bên trong có 140.000 USD; lúc đó Hòa đi pha trà. Khi cuộc gặp kết thúc, theo lời khai của Quân, Hưng mang chiếc túi rời đi.

Hòa kể câu chuyện theo cách khác. Bị cáo thừa nhận đã nhận 200 triệu đồng từ Quân nhưng chỉ đưa Hưng 100 triệu đồng, số còn lại được dùng mua xì gà rồi trả cho Quân. Hòa nói mình không biết khoản 140.000 USD.

Khi Quân và Hưng gặp nhau tại khu văn phòng của Hòa, Hòa nhớ Quân có mang theo một chiếc túi. Quân nói đó là “quà cho Hưng”, sau đó nói là xì gà. Hòa khai từng nhìn thấy hai hộp xì gà bên trong túi nhưng cũng thừa nhận hai hộp này nhỏ hơn phần túi còn lại.

Một chiếc túi, hai cách nhìn

Khi đến phần xét hỏi Bùi Quốc Hưng, cựu Phó phòng Cảnh sát hình sự thừa nhận đã nhận 100 triệu đồng từ Hòa nhưng phủ nhận việc nhận 140.000 USD từ Quân. Hưng khai trước ngày 2/1/2025, ông không biết Quân là ai.

Chiều 1/1/2025, Hòa gọi điện nhờ Hưng giúp liên quan đến hai công ty sữa. Vì đang trong ngày nghỉ, Hưng nói khi đi làm sẽ trao đổi. Ngày hôm sau, Hưng gặp Quân tại một quán bún chả phía sau trụ sở Công an Phúc Yên.

Theo Hưng, Quân nhờ giúp để vụ việc của hai công ty sữa sớm được xử phạt hành chính, từ đó có thể lấy hàng về bán dịp Tết. Hưng khai không nhận lời và cho biết mình đã trả lại 100 triệu đồng cho Hòa.

Hưng cũng cho rằng trong vụ án này mình chỉ phạm tội liên quan đến việc môi giới khoản tiền 100 triệu đồng, không phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản như cáo buộc. Bùi Quốc Hưng hiện bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiếc túi tiếp tục được HĐXX đặt dưới sự chú ý khi các lời khai được đối chiếu. Chủ tọa hỏi về sự chênh lệch giữa kích thước túi giấy và hai hộp xì gà mà Hòa nói từng nhìn thấy bên trong.

Hòa thừa nhận nếu chỉ đặt hai hộp xì gà vào thì chiếc túi vẫn còn rộng. HĐXX sau đó nhắc tới lời khai của Quân, tài xế của Quân và kết quả thực nghiệm điều tra, theo đó Quân đã xếp các cọc tiền USD vào túi giấy rồi mang đi.

Chi tiết khác được Hưng trình bày là cuộc gặp ngày 20/1/2025. Hưng khai đã đưa Hòa lên phòng làm việc của một lãnh đạo công an; trước khi vào, ông nói với Hòa không nên gửi thêm 100 triệu đồng mà chỉ hỏi xem có thể giúp hai công ty sữa hay không.

“Bị cáo chỉ chịu cái việc môi giới với khoản 100 triệu đó thôi, chứ không biết gì 140.000 USD nào cả”, Hưng trình bày.

Phiên tòa tiếp tục làm việc vào ngày 25/9.

Bùi Hà (tổng hợp)