Xóm 1 Quỳnh Bảng, xã Quỳnh Anh, Nghệ An ghi nhận 45 ca trong tổng số 49 ca sốt xuất huyết toàn xã, khi chỉ số bọ gậy vượt ngưỡng cảnh báo.

Tính đến ngày 01/9, CDC Nghệ An ghi nhận xã Quỳnh Anh có 49 ca sốt xuất huyết, trong đó xóm 6 và xóm 3 mỗi nơi có 2 ca. Cùng ngày, ngành y tế xác định xóm 1 Quỳnh Bảng là ổ dịch và yêu cầu triển khai đồng bộ các biện pháp khống chế.

Hiện 30 bệnh nhân đang điều trị, gồm 28 người tại Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu và 2 người tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Có 19 trường hợp khác đã khỏi bệnh và xuất viện, trong khi CDC Nghệ An cảnh báo số ca có thể tiếp tục tăng nếu môi trường sinh sản của muỗi truyền bệnh không được xử lý quyết liệt.

Nghệ An ghi nhận 49 ca sốt xuất huyết tại xã Quỳnh Anh, ngành y tế tăng cường vệ sinh môi trường, phòng nguy cơ dịch lan rộng.
Người dân xã Quỳnh Anh vệ sinh đường làng, chăm sóc cây xanh phòng sốt xuất huyết. (Ảnh minh họa: MUC)

Những vật dụng nhỏ giữa khu dân cư

Sốt xuất huyết tại Việt Nam thường tăng mạnh từ tháng 8 đến tháng 11, khi mưa nhiều tạo điều kiện cho muỗi vằn Aedes aegypti sinh sản. Tính đến giữa tháng 8/2026, cả nước ghi nhận hơn 78.000 ca mắc, tăng khoảng 1,2 lần so với cùng kỳ năm 2025; TP.HCM và Đồng Nai cũng ghi nhận số ca tăng nhanh theo từng tuần.

Trong bối cảnh ấy, ổ dịch ở xóm 1 Quỳnh Bảng nằm trong xu hướng chung nhưng có một điểm đáng chú ý: 45 trong tổng số 49 ca của toàn xã tập trung tại một xóm. Kết quả điều tra của CDC Nghệ An tại 30 hộ cho thấy 26% số nhà có bọ gậy và 10% có muỗi trưởng thành.

Lăng quăng, bọ gậy được phát hiện trong vỏ dừa, lốp xe cũ và nhiều vật dụng phế thải có nước đọng quanh khu dân cư. Những vật dụng nằm lại trong từng hộ đã trở thành nơi sinh sản của muỗi vằn.

Nghệ An ghi nhận 49 ca sốt xuất huyết tại xã Quỳnh Anh, trong đó 45 ca ở một xóm, nguy cơ dịch tiếp tục lan rộng.
Người dân xã Quỳnh Anh thu gom phế thải, xử lý dụng cụ chứa nước quanh khu dân cư để hạn chế nơi sinh sản của muỗi vằn. (Ảnh minh họa: MUC)

Chỉ số BI tại xóm 1 Quỳnh Bảng đạt 33, trong khi ngưỡng cảnh báo dịch theo quy định chuyên môn là 20. Mật độ muỗi trưởng thành được đo ở mức 0,1 con mỗi nhà, thấp hơn đáng kể so với tín hiệu từ chỉ số bọ gậy.

Sự chênh lệch này cho thấy việc xử lý muỗi trưởng thành không thể thay thế cho việc loại bỏ nơi sinh sản. Khi những vật dụng chứa nước còn nằm trong các hộ gia đình, nguồn phát sinh muỗi vẫn còn đó.

Toàn tỉnh Nghệ An từ đầu năm ghi nhận 134 ca sốt xuất huyết, gồm 69 ca nội tại và 65 ca ngoại lai. Riêng ngày 31/8 có thêm 1 ca mới; hiện 30 người đang điều trị và 104 người đã ra viện.

So với những ổ dịch từng xuất hiện tại Nghệ An với hàng nghìn ca, con số hiện tại vẫn được bài gốc đánh giá là ở mức kiểm soát. Tuy nhiên, việc một xóm chiếm gần một phần ba tổng số ca toàn tỉnh cho thấy nguy cơ lan rộng nếu ổ dịch không được xử lý dứt điểm.

Ngành y tế yêu cầu vệ sinh môi trường tại xóm 1 Quỳnh Bảng mỗi tuần một lần, sau đó triển khai toàn xã với tần suất hai lần mỗi tháng. Các tổ đội phòng chống dịch cũng được thành lập, huy động cán bộ thôn và nhân viên y tế cùng rà soát.

Từ một xóm có 45 ca bệnh, câu chuyện trở lại với những vật dụng chứa nước nằm quanh khu dân cư. Việc xử lý chúng trở thành một phần quan trọng trong nỗ lực khống chế ổ dịch.

Trường Anh (tổng hợp)