Nhiều loài cây dù có vẻ bề ngoài sặc sỡ nhưng thường có lượng độc tố lớn gây nguy hiểm, chúng có thể khiến phát ban, hôn mê hay thậm chí là tử vong.
- 5 loại củ khi mọc mầm sinh ra độc tố, gây hại cho sức khỏe
- 3 dấu hiệu nhận biệt bánh chưng luộc bằng pin, gây hại cho sức khỏe
Theo Viện Khoa học Nông nghiệp thực phẩm Florida (IFAS), Hoa Kỳ cho hay, việc tiếp xúc và ăn bất cứ bộ phận nào trên cây có thể dẫn đến tử vong, trong đó bao gồm cả vỏ, lá và nhựa cây.
Dưới đây là 11 loài cây nguy hiểm, cần lưu ý để không bị mất mạng.
Xem nhanh
1. Cây Manchineel
Là loại thực vật có độc tính cao, hít phải mùn cưa hay khói từ loại cây này trong phạm vi khoảng 9,1m có thể dẫn đến nhiều biểu hiện khó chịu như viêm thanh quản, ho, phế quản… Hay có thể là bị hứng nước mưa từ cây có thể dẫn tới phát ban và ngứa.

2. Cây Jimsonweed
Là một loại cây cà độc, có lá nhọn và quả cũng có gai nhọn. Quả của loài cây này đặc biệt độc, ngay cả những cánh và mật hoa cũng có nhiều chất độc. Các chất độc có trong cây này là atropine và scopolamine.

3. Loài cây phụ tử gây nguy hiểm (Aconitum napellus)
Loại cây phụ tử có chứa độc tố aconitine; gây nguy hiểm cho bất kỳ ai ăn phải hoặc thậm chí chạm vào nó. Những người bị ngộ độc thường có các triệu chứng như tiết nhiều nước bọt, nôn mửa, tiêu chảy, có cảm giác ngứa trên da, huyết áp và tim không được bình thường, dễ gây hôn mê và đôi khi dẫn đến tử vong.

4. Cây White Snakeroot
Trong cây White Snakeroot chứa chất tremetol. Chất này là một loại ancol không bão hòa, công thức hóa học của nó là C16H22O3; chất hóa học này có thể gây ra ngộ độc nghiêm trọng cho người và gia súc.

5. Cây thủy tùng English Yew (Taxus baccata)
Loại cây này chưa rất nhiều chất độc hại. Thành phần độc hại này là taxine alkaloids, nó có ở tất cả mọi bộ phận, ngoại trừ lớp vỏ ngoài của hạt. Chất độc này có thể dẫn đến những triệu chứng nghiêm trọng như chóng mặt, khô miệng, giãn đồng tử, suy nhược, nhịp tim bất thường và dẫn đến tử vong.

6. Loài cây thầu dầu gây nguy hiểm (Ricinus communis)
Loại cây này có chứa chất cực độc có tên là ricin. Chất ricin này dễ gây chết người vì nó đã can thiệp vào sự trao đổi chất của tế bào cần thiết để duy trì sự sống. Nạn nhân có thể bị nôn mửa, tiêu chảy hay co giật 1 tuần trước khi chết.

7. Ngò tây khổng lồ (Heracleum mantegazzianum)
Loại ngò này gây độc cho những loài động vật dưới dạng quang độc tính. Hóa chất do cây tiết ra khi tiếp xúc với da và phản ứng với ánh sáng mặt trời sẽ dễ gây ra bỏng.

8. Cây Belladonna
Trong cây Belladonna chứa những chất ancaloit độc hại. Ăn tầm 2-5 quả của cây này là dễ dẫn đến chết người, hay đơn giản là ăn một cái lá của nó. Chất này gây ra nhiều triệu chứng kỳ lạ, tuy nhiên nguy hiểm nhất vẫn là sự gián đoạn hơi thở, nhịp tim hay đổ mồ hôi.

9. Loài cây Rosary Pea gây nguy hiểm
Loài cây này chứa nhiều chất abrin. Chất này hoạt động bằng cách xâm nhập vào tế bào của cơ thể để ức chế sự tổng hợp chất đạm quan trọng. Không có thuốc giải độc abrin. Hạt giống trong loại quả của cây này lại được dùng làm đồ trang sức trên khắp thế giới.

10. Loài cây Doll’s Eyes gây nguy hiểm
Loại cây này trông giống như mắt búp bê. Sau khi ăn quả của loài cây này, chất độc trong quả hoạt động gần như tức thời, gây suy tim, sớm khiến tim ngừng đập. Nhiều trẻ em cũng đã mất mạng khi ăn loại quả của cây này, bởi vị ngọt của chúng.

11. Cây Bottle
Bottle là một loài thực vật có hình dáng giống chiếc bình hoa, mọc trên đảo Socotra Namibia và được xem là một trong những loài thực vật độc nhất trên thế giới. Được biết, độc tố của nó nằm trong nhựa cây.

Trên đây là những loài cây nguy hiểm có thể gây mất mạng khi chạm vào hay ăn phải chúng. Cùng tham khảo để bảo toàn tính mạng cho bản thân mình nhé!