Thời gian gần đây, cơ quan Quản lý thị trường (QLTT) cả nước liên tục phát hiện và thu giữ hàng nghìn chiếc bánh trung thu nhập lậu, không rõ xuất xứ từ Trung Quốc.

Đại diện Tổng cục QLTT cho biết, do đang vào thời điểm cận kề tết Trung Thu, nên các cơ quan chức năng liên tục phát hiện rất nhiều lô bánh Trung thu kém chất lượng.

QLTT tỉnh Gia Lai tạm giữ lô hàng bánh trung thu có bao bì ghi tiếng nước ngoài, không rõ nguồn gốc
QLTT tỉnh Gia Lai tạm giữ lô hàng bánh trung thu không rõ nguồn gốc (ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ).

Bánh Trung thu Trung Quốc ồ ạt vào Việt Nam

Mới đây, tờ Thời Báo Tài Chính Việt Nam đưa tin, Cục QLTT tỉnh Gia Lai  đã phát hiện 6.000 sản phẩm bánh trung thu nhập lậu, không có nguồn gốc xuất xứ tại địa chỉ số 02/01 đường Đinh Công Tráng, P. Thống Nhất, TP. Pleiku; bán hàng online trên Facebook.

Tỉnh Nam Định thu giữ hơn 300 chiếc bánh trung thu không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc tại cửa hàng Long Trang (số 7 Mạc Thị Bưởi, phường Nguyễn Du, TP. Nam Định). Tương tự, tỉnh Tây Ninh thu giữ gần 5.000 chiếc…

Ảnh chụp màn hình Thời Báo Tài Chính Việt Nam.

Tờ Tuổi Trẻ cho biết thêm, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội vừa phối hợp với Phòng cảnh sát môi trường (Công an TP Hà Nội) kiểm tra đột xuất và thu giữ hơn 11.000 chiếc bánh trung thu do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, không chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó, cơ quan chức năng các tỉnh như Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên… đã tạm giữ lượng lớn bánh trung thu không có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Hàng nghìn chiếc bánh trung thu nhập lậu bị thu giữ
Hàng nghìn chiếc bánh trung thu nhập lậu bị thu giữ (ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ).

Bộ Công thương cũng lên tiếng cảnh báo người dân, cần thận trọng khi đặt mua bánh trung thu rao bán trên mạng xã hội và các ứng dụng thương mại điện tử. Rất nhiều sản phẩm bánh Trung thu chứa các chất phụ gia không cho phép; hoặc vượt quá giới hạn cho phép được nhập lậu từ Trung Quốc.