Các ông: Nguyễn Văn Tứ – cựu GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội; Nguyễn Thành Tài – cựu phó chủ tịch thường trực TP. HCM (2008-2011); Trần Vĩnh Tuyến – cựu phó chủ tịch TP. HCM; Trần Trọng Tuấn – cựu giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, vừa nhận thêm kỷ luật.

Những cựu quan chức trên vừa nhận thêm án kỷ luật về đảng, với mức khai trừ. Trước đó, những người này đều mất chức, vướng vòng lao lý; với các cáo buộc liên quan đến sai phạm khi còn giữ các vị trí lãnh đạo ở Hà Nội. TP. HCM.

Ông Nguyễn Văn Tứ - cán bộ Ban cán sự đảng
Ông Nguyễn Văn Tứ – người vừa bị kỷ luật (ảnh chụp màn hình báo Dân Trí).

Ông Nguyễn Văn Tứ: Cựu quan chức ở TP. Hà Nội từng làm Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội từ 30/3/2016 đến ngày 30/6/2017; sau đó đảm nhiệm chức chánh văn phòng thành ủy Hà Nội. Vào những ngày cuối năm 2020, ông Tứ bị bắt, bị khám nhà, nhận quyết định khởi tố vì dính đến vụ án Nhật Cường.

Trong kết luận từ phía Bộ Công an công bố tháng 7/2021, ông Tứ bị cáo buộc nhận 300 triệu quà biếu từ phía Bùi Quang Huy – ông chủ Nhật Cường.

Các cựu lãnh đạo TP. HCM là Nguyễn Thành Tài, Trần Vĩnh Tuyến, Trần Trọng Tuấn đều bị dính vào các vụ án liên quan đến sai phạm trong khi chuyển nhượng các dự án lớn của nhà nước. Trong đó, ông Trần Vĩnh Tuyến, Trần Trọng Tuấn dính vào sai phạm ở vụ án tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên (SAGRI).

Còn ông Nguyễn Thành Tài dính vào vụ án liên quan khu nhà, đất số 8-12 đường Lê Duẩn. Tại phiên tòa xử vụ án này, ông Tài bị tuyên án 8 năm tù.