Chiều 30/6, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã ký quyết định khởi tố vụ án người phụ nữ nhét giẻ vào miệng bé trai ở nhà trẻ, gây bức xúc dư luận.

Theo Vietnamnet, căn cứ kết quả điều tra, ngày 30/6, Công an TP. Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Hành hạ người khác” theo quy định tại Điều 140, Bộ luật hình sự, xảy ra ngày 6/4/2021 tại nhóm lớp mầm non Sao Việt; địa chỉ tại số nhà 56, đường Trần Thủ Độ, tổ 8, phường Tiền Phong, TP. Thái Bình.

Trước đó, Chủ tịch UBND phường Tiền Phong, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình, ông Nguyễn Văn Nam cho biết, sáng 29/6, công an TP. Thái Bình đã trực tiếp đến nhà trẻ mầm non tư thục Sao Việt để xác minh, làm rõ thông tin bé trai 12 tháng tuổi bị nhét giẻ vào miệng.

Theo ông Nam, nhà trẻ mầm non tư thục Sao Việt nằm trên địa bàn phường Tiền Phong do bà G. đứng ra làm chủ.

Trước đây, nhà trẻ mầm non này cũng từng bị đình chỉ do chưa đủ điều kiện hoạt động. Cách đây khoảng một năm, sau khi hoàn tất các thủ tục, Phòng GD-ĐT TP. Thái Bình đã thẩm định và chấp thuận cho cơ sở mầm non tư thục Sao Việt hoạt động.

Bé trai 12 tháng tuổi bị nhét giẻ vào miệng (ảnh chụp màn hình báo VietNamNet).

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các cơ sở giáo dục trên địa bàn buộc phải đóng cửa để đảm bảo an toàn cho các bé. Riêng tại cơ sở Sao Việt vẫn nhận trông vài trẻ nhỏ theo yêu cầu của phụ huynh.

Qua xác minh thông tin, ông Nam cho biết, người phụ nữ có hành vi nhét giẻ vào miệng cháu bé trong đoạn video trên là em gái ruột của bà G.- chủ cơ sở mầm non tư thục Sao Việt. Cô gái này đang là sinh viên năm thứ 2, không có hợp đồng làm việc với cơ sở mầm non này. Chị G. thuê một căn nhà 2 tầng để làm cơ sở trông trẻ. Thời gian chị G. nghỉ sinh, có nhờ em gái mình đến trông lớp hộ. Hiện, những người có liên quan tại cơ sở này đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Còn phía gia đình cháu Hoàng Nhật N. (12 tháng tuổi) cho biết, sau khi đoạn clip được phát tán, chủ cơ sở mầm non Sao Việt và cô gái nhét giẻ vào miệng bé đã đến nhà để xin lỗi, mong gia đình bỏ qua không làm “lớn chuyện”. Đồng thời giải thích, do bé N. quấy khóc nên cô ấy đã có hành động như vậy. Tuy nhiên, gia đình cháu N. không đồng ý và yêu cầu 2 người này trở về. Gia đình mong muốn các cơ quan chức năng làm sáng tỏ vụ việc, xử lý người có hành vi bạo hành trẻ.

Ngày 28/6, trên mạng xã hội chia sẻ một đoạn video khoảng 10 giây, ghi lại cảnh một bé trai bị một người phụ nữ ở Thái Bình dùng tay nhét giẻ vào miệng. 

Sau khi nhét giẻ vào miệng của bé, người phụ nữ còn giữ chân tay thật chặt để bé không giãy giụa (ảnh chụp màn hình).

Trong đoạn video, sau khi nhét giẻ vào miệng của bé,  người phụ nữ còn giữ chân tay thật chặt để bé không giãy giụa, mặc cho bé hoảng sợ khóc thét. Nhiều cư dân mạng xem được đoạn video trên vô cùng phẫn nộ.

Theo tìm hiểu, một tài khoản có tên là V.D.L là người đăng tải video này, chị cho biết: “Trước đây, mình từng làm việc tại cơ sở mầm non tư thục Sao Việt này. Video được quay vào ngày 4/5. Tuy nhiên, do còn làm tại đó và sợ hãi nên chưa dám đăng”.

Do nhận thấy hành vi trên là bạo hành trẻ em, chị muốn chia sẻ ra để lên án hành động của người phụ nữ và cơ sở mầm non tư thục này.

Chị L. tâm sự: “Ngày hôm nay khi em viết ra bài này, em đã suy nghĩ rất nhiều. Em có nên đưa ra pháp luật để trừng trị bạn kia hay không! Tuổi bạn còn quá trẻ và bạn còn là con gái. Nhưng đến tối muộn ngày 27/6/2021, em nhận được tin nhắn đe doạ…”

Luật sư Đặng Văn Cường (ảnh chụp màn hình afamily).

Nhận định về sự việc này, luật sư Đặng Văn Cường – Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp – Đoàn luật sư TP. Hà Nội cho rằng, hành vi thô bạo, phản giáo dục của người phụ nữ trên có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong video cho thấy người phụ nữ đã cố ý nhét giẻ vào mồm cháu bé còn rất nhỏ trong tình trạng hoảng loạn, sợ hãi. Hành vi này được coi là phản giáo dục. Dù bất cứ là lý do gì thì cha mẹ hay những người chăm sóc trẻ không được phép có hành vi thô bạo như vậy.

Hiện, UBND TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã yêu cầu tạm dừng hoạt động của cơ sở mầm non Sao Việt để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, yêu cầu Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố khẩn trương nắm bắt để có biện pháp bảo vệ trẻ em theo quy định.