Tổng thống Trump ra tối hậu thư 48 giờ, cảnh báo phá hủy hệ thống điện nếu Iran không mở lại eo biển Hormuz trong bối cảnh xung đột bước sang tuần thứ tư.

Iran: Tối hậu thư 48 giờ và nguy cơ bị đánh sập mạng lưới điện

Theo FOXNEWS đưa tin ngày 22/3/2026, chiến dịch quân sự Epic Fury bước sang tuần thứ tư với diễn biến mới từ Washington. Trên mạng xã hội, Tổng thống Donald Trump gửi cảnh báo trực tiếp tới Tehran, yêu cầu mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz, không kèm bất kỳ đe dọa nào với tàu vận tải quốc tế. Ông đưa ra thời hạn 48 giờ kể từ lúc thông báo được phát đi. Nếu Iran không thực hiện, nước này sẽ đối mặt với các đòn tấn công quân sự trực diện từ Hoa Kỳ.

Mục tiêu mà quân đội Mỹ nhắm tới là hệ thống hạ tầng năng lượng trọng yếu của Iran. Ông Trump tuyên bố sẽ đánh sập và xóa sổ các nhà máy điện, bắt đầu từ cơ sở lớn nhất. Động thái này nhằm giải tỏa tình trạng đình trệ tại tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới. Hiện tuyến này đang bị tê liệt do các hành động đe dọa liên tục từ lực lượng Iran nhắm vào tàu thương mại quốc tế.

Tại Tel Aviv, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ quyết định của Washington. Ông cho rằng Tổng thống Trump nắm rõ các bước đi chiến lược. Israel cũng khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ trong các hành động quân sự sắp tới. Quan hệ giữa hai đồng minh được duy trì ở mức cao, nhằm buộc Tehran chịu trách nhiệm về các hành động gây bất ổn trong khu vực và trên các tuyến hàng hải quốc tế.

Iran: Mối đe dọa tên lửa tầm xa nhắm vào các thủ đô châu Âu

Lo ngại an ninh quốc tế gia tăng sau khi Iran phóng hai tên lửa đạn đạo tầm trung về phía căn cứ Diego Garcia của liên quân tại Ấn Độ Dương. Mục tiêu này cách lãnh thổ Iran hơn 2.000 dặm, vượt xa những gì Tehran từng công bố. Vụ việc cho thấy năng lực hỏa lực của Iran có thể vươn xa hơn dự kiến. Điều này làm dấy lên nghi ngờ về tính minh bạch trong các tuyên bố trước đây của nước này.

Cựu Thủ tướng Israel Naftali Bennett cùng nhiều chuyên gia cảnh báo đây là tín hiệu đáng lo ngại với châu Âu. Các thủ đô như Paris, Berlin và Madrid hiện được cho là nằm trong tầm bắn. Quân đội Israel đang đẩy mạnh các đợt không kích nhằm phá hủy kho chứa và bệ phóng tên lửa trên lãnh thổ Iran. Tuy nhiên, do hệ thống quân sự phân tán rộng, một phần năng lực của Iran vẫn có thể tồn tại và sẵn sàng cho các phản ứng đáp trả.

Sự cứng rắn của Tehran còn thể hiện qua các biện pháp kiểm soát nội bộ và những cảnh báo nhằm vào mục tiêu dân sự. Gần đây, một vận động viên vật 18 tuổi bị hành quyết sau khi tham gia biểu tình. Vụ việc gây nhiều tranh cãi về việc tuân thủ luật pháp quốc tế. Giới quân sự Mỹ nhận định trong tình huống bị dồn ép, Iran có thể lựa chọn các mục tiêu mềm như công viên, khu giải trí hoặc điểm du lịch để đáp trả các chiến dịch quân sự.

Theo: FOXNEWS (Bản dịch)