Trẻ nổi hạch cổ thường là phản ứng tự nhiên của cơ thể trước tình trạng nhiễm trùng hô hấp, tuy nhiên phụ huynh cần lưu ý theo dõi sát sao để kịp thời đi khám.
- Video: Chú bò biết dùng lưỡi để mở chốt cửa chuồng
- Dàn cảnh cướp xe: Triệt phá nhóm thanh niên chuyên đập biển số tại Phú Thọ
- Dứa hỗ trợ thận và cách sử dụng để tăng cường sức khỏe bài tiết
Nhận biết các dạng hạch vùng cổ và phản ứng của hệ bạch huyết
Hạch bạch huyết vùng cổ ở trạng thái bình thường thường có kích thước nhỏ dưới 1 cm, với đặc tính mềm và dễ dàng di động khi chạm vào. Khi cơ thể trẻ gặp các tình trạng nhiễm trùng như viêm họng, viêm amidan hoặc nhiễm siêu vi đường hô hấp, hệ bạch huyết sẽ phản ứng khiến các hạch này sưng to và chắc hơn.
Các chuyên gia phân loại hạch cổ thành ba nhóm chính, trong đó phổ biến nhất là hạch phản ứng thường xuất hiện sau các đợt viêm đường hô hấp. Nhóm thứ hai là hạch nhiễm trùng nặng có biểu hiện sưng nhanh, nóng đỏ và có nguy cơ hình thành áp xe. Nhóm ít gặp hơn là hạch bệnh lý liên quan đến khối u.
Đối với hạch phản ứng, kích thước thường dao động dưới 2 cm và gây đau nhẹ cho trẻ, đồng thời sẽ giảm dần khi tình trạng nhiễm trùng gốc được kiểm soát. Đa số các trường hợp này không cần điều trị đặc hiệu và hạch có thể tự nhỏ lại sau một khoảng thời gian ngắn nếu không có biến chứng bất thường nào.
Khuyến cáo theo dõi và thời điểm cần can thiệp y tế chuyên khoa
Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên theo dõi hạch trong khoảng 2-4 tuần để chờ hạch tự thu nhỏ kích thước. Trường hợp hạch sưng kéo dài từ 4-6 tuần hoặc xuất hiện dấu hiệu bất thường, trẻ cần được chỉ định thực hiện siêu âm, xét nghiệm máu hoặc sinh thiết để xác định chính xác nguyên nhân gây bệnh và có hướng xử trí kịp thời.
Những dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm bao gồm hạch tăng kích thước nhanh, hạch cứng, cố định kém di động hoặc kèm theo triệu chứng sụt cân và mệt mỏi kéo dài. Đặc biệt, nếu trẻ xuất hiện tình trạng khó nuốt, khó thở hoặc đổ mồ hôi trộm vào ban đêm, cha mẹ cần đưa con đến các cơ sở y tế chuyên khoa ngay lập tức.
Phụ huynh tuyệt đối không nên tự ý nắn bóp, đắp các loại lá theo truyền miệng hoặc dùng thuốc khi chưa có chỉ định từ bác sĩ chuyên khoa. Đối với trường hợp trẻ 10 tuổi bị nổi hạch ba ngày kèm mệt mỏi, việc thăm khám tại các chuyên khoa Ngoại Nhi là cần thiết để loại trừ các nhiễm trùng sâu hoặc áp xe.
Theo: VnExpress