Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội vừa kiểm tra đồng loạt 4 cơ sở kinh doanh mỹ phẩm, phát hiện gần 3.500 sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ trà trộn vào hàng hợp pháp. Sự việc cho thấy tình trạng mỹ phẩm nhập lậu vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.
- Bách Hóa Xanh lên tiếng về việc tiếp tục kinh doanh thịt heo CP: Tăng cường kiểm soát chất lượng, chờ kết luận điều tra
- Đề nghị tử hình kẻ giết cô gái, phi tang thi thể tại núi Vũng Tàu
- Du lịch Cát Bà: Dưa hấu tự truyện và tàu “Ma”
Xem nhanh
Kiểm tra đồng loạt 4 cơ sở kinh doanh mỹ phẩm
Sáng 9/6, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) phối hợp cùng các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra đồng loạt 4 cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn TP Hà Nội, tập trung tại các quận Nam Từ Liêm, Cầu Giấy và thị xã Sơn Tây. Qua kiểm tra, gần 3.500 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ đã được phát hiện trà trộn trong số hàng hóa hợp pháp tại các cửa hàng.
Sản phẩm nhập lậu bị tạm giữ với trị giá lớn
Tại hiện trường, các cửa hàng vẫn mở cửa đón khách như thường lệ trước khi đoàn kiểm tra đến. Các hộ kinh doanh đã xuất trình giấy đăng ký kinh doanh cùng một số hóa đơn chứng từ hợp lệ cho các sản phẩm. Tuy nhiên, sau khi đối chiếu kỹ lưỡng, tổ công tác đã tạm giữ gần 3.500 sản phẩm mỹ phẩm gồm dầu gội, kem chống nắng, kem dưỡng da… không có hóa đơn chứng từ hợp pháp, nghi vấn là hàng nhập lậu. Tổng trị giá số hàng hóa vi phạm ước tính hơn 187 triệu đồng.
Xử phạt nghiêm theo quy định pháp luật
Với hành vi kinh doanh mỹ phẩm nhập lậu, các cơ sở vi phạm dự kiến sẽ bị xử phạt hành chính tổng cộng trên 300 triệu đồng. Ông Trần Việt Hùng – Trưởng phòng Nghiệp vụ QLTT thuộc Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước – nhấn mạnh đây là một phần trong chuỗi biện pháp tăng cường kiểm tra và siết chặt quản lý chất lượng hàng hóa trên thị trường, đặc biệt là các mặt hàng mỹ phẩm và thực phẩm chức năng.
Tầm quan trọng của việc quản lý mỹ phẩm đảm bảo chất lượng
Ông Hùng cảnh báo các mặt hàng mỹ phẩm và thực phẩm chức năng có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng nếu không đảm bảo nguồn gốc, chất lượng rõ ràng. Do vậy, công tác kiểm tra, giám sát cần được thực hiện nghiêm ngặt nhằm bảo vệ quyền lợi và an toàn cho người dân.
Theo: dantri