Trước thông tin về việc một số cơ sở của Công ty CP Việt Nam bị phản ánh liên quan đến chất lượng thịt heo, nhiều chuỗi bán lẻ lớn đã chủ động tạm ngừng nhập hàng từ thương hiệu này. Tuy nhiên, hệ thống Bách Hóa Xanh (BHX) vẫn tiếp tục phân phối thịt heo CP, khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi thắc mắc.

Phản hồi về vấn đề này, đại diện BHX khẳng định: Việc tiếp tục kinh doanh thịt heo CP là quyết định dựa trên đánh giá thực tế, đồng thời đơn vị đang theo dõi sát diễn biến vụ việc và chủ động nâng cao các biện pháp kiểm soát chất lượng.

Bách Hóa Xanh: Luôn đặt an toàn thực phẩm lên hàng đầu

Theo đại diện Bách Hóa Xanh, ngay khi có thông tin phản ánh, hệ thống đã liên hệ làm việc với phía Công ty CP Việt Nam để xác minh. Phía CP cũng đã cung cấp văn bản cam kết về chất lượng thịt heo được cung ứng cho BHX.

Trong thời gian chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, BHX cho biết đã triển khai các biện pháp kiểm nghiệm chặt chẽ như: lấy mẫu thịt nhập kho để kiểm tra, theo dõi chặt lô hàng và kiểm soát đầu vào nghiêm ngặt.

“Chúng tôi cam kết không thỏa hiệp nếu phát hiện nhà cung cấp vi phạm. Sản phẩm sẽ bị thu hồi ngay lập tức và ngừng hợp tác. Đồng thời, BHX sẽ phối hợp đầy đủ với cơ quan chức năng để xử lý đúng quy định, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng”, đại diện đơn vị này nhấn mạnh.

Cơ quan chức năng vào cuộc: Bước đầu chưa phát hiện dấu hiệu bất thường

Ngày 4/6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) đã chính thức có văn bản đề nghị Bộ Công an điều tra, xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam bị phản ánh liên quan đến chất lượng thịt.

Sự việc bắt nguồn từ một bài đăng trên mạng xã hội ngày 30/5/2025, phản ánh tình trạng tại cửa hàng C.P. Fresh Shop Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) có dấu hiệu kinh doanh thịt không đảm bảo. Ngay sau đó, các đơn vị chuyên môn như Cục Cảnh sát môi trường (C05), Cục Thú y cùng các cơ quan liên quan đã vào cuộc kiểm tra.

Thịt heo CP không phát hiện bệnh, nhưng bị nhắc nhở vì thiếu giấy tờ an toàn thực phẩm (Ảnh: Afamily)

Theo kết quả ban đầu, các mẫu thịt được lấy tại hiện trường không phát hiện dấu hiệu nhiễm bệnh như dịch tả heo châu Phi, tai xanh hay các biểu hiện bất thường. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng ghi nhận một số thiếu sót về thủ tục hành chính, như giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết hạn hoặc chưa đầy đủ chứng nhận tập huấn.

Tiếp tục điều tra, các hệ thống bán lẻ lớn tạm dừng nhập thịt CP

Hiện tại, Bộ Công an đang phối hợp với Bộ NN&PTNT để làm rõ toàn bộ vụ việc. Một đại diện Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Hậu Giang cho biết: “Hai Bộ đã bắt đầu làm việc, các đơn vị liên quan tại địa phương sẽ phối hợp khi có yêu cầu cụ thể.”

Trong khi chờ kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng, nhiều hệ thống phân phối như WinMart, MM Mega Market, Satra, Tops Market, Kingfoodmart… đã chủ động tạm dừng hoặc giảm nhập thịt heo từ thương hiệu CP.

Người tiêu dùng cần theo dõi thông tin chính thống

Trong bối cảnh thông tin lan truyền nhanh trên mạng xã hội, người tiêu dùng được khuyến nghị nên theo dõi tin tức từ các kênh chính thống và chờ kết luận từ cơ quan chức năng trước khi đưa ra quyết định. Việc các doanh nghiệp như Bách Hóa Xanh công khai quy trình kiểm soát chất lượng cho thấy trách nhiệm với cộng đồng và sự minh bạch trong hoạt động kinh doanh.

Theo: Afamily