Gắp đồng xu từ dạ dày bé trai 2 tuổi ở Gia Lai đã được các bác sĩ thực hiện an toàn sau khi điều trị ổn định tình trạng viêm phổi của bệnh nhi.

Nguy cơ khi trẻ nhỏ nuốt dị vật

Ngày 15/11, các bác sĩ tại một bệnh viện ở Gia Lai đã tiến hành nội soi gắp thành công một đồng xu khỏi dạ dày bé P.A.D. (2 tuổi, trú tại xã Ia Nan, tỉnh Gia Lai). Trước đó, ngày 6/11, bệnh nhi được gia đình đưa đến bệnh viện tại phường Hội Phú trong tình trạng ho nhiều; viêm phổi và có dấu hiệu suy giảm hô hấp.

Kết quả chụp X-quang cho thấy trong dạ dày bé có một đồng xu đường kính khoảng 3-4cm. Dị vật được xác định là kim loại tròn; nằm ổn định trong dạ dày nhưng có nguy cơ gây tắc nghẽn hoặc trầy xước niêm mạc nếu không can thiệp kịp thời.

Theo chia sẻ của gia đình, khoảng 3 ngày trước khi nhập viện; bé được đưa đi chơi tại một khu vui chơi gần nhà. Trong lúc mải chạy nhảy, bé có thể đã vô tình nuốt đồng xu nhưng không ai phát hiện. Chỉ đến khi bé ho nhiều và có dấu hiệu viêm phổi, gia đình mới đưa đi kiểm tra.

Gắp đồng xu qua nội soi sau khi điều trị ổn định

Do bệnh nhi đang bị viêm phổi, các bác sĩ đánh giá việc nội soi gắp dị vật ngay lập tức có thể ảnh hưởng đến đường thở và sức khỏe của bé. Vì vậy, ưu tiên hàng đầu của ê-kíp điều trị là xử lý tình trạng hô hấp trước. Sau khi điều trị kháng sinh và ổn định đường thở; sức khỏe của bé D. cải thiện rõ rệt, đủ điều kiện để tiến hành nội soi.

Các bác sĩ sau đó thực hiện thủ thuật nội soi gây mê; đưa dụng cụ chuyên dụng vào dạ dày và gắp dị vật ra ngoài. Ca can thiệp diễn ra thuận lợi; đồng xu được lấy ra mà không gây tổn thương niêm mạc dạ dày hay biến chứng sau thủ thuật. Bé D. tiếp tục được theo dõi thêm trước khi xuất viện.

Cha mẹ cần làm gì để ngăn trẻ nuốt dị vật?

Trường hợp gắp đồng xu này một lần nữa cảnh báo nguy cơ trẻ nhỏ nuốt phải đồ vật trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt tại các khu vui chơi hoặc những nơi có nhiều vật nhỏ dễ cầm nắm. Các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ nên quan sát trẻ trong lúc chơi, tránh để trẻ tiếp xúc với tiền xu, pin cúc áo, hạt đồ chơi hoặc các vật dễ cho vào miệng.

Khi nghi ngờ trẻ nuốt dị vật, cần đưa đi cấp cứu ngay để chẩn đoán kịp thời bằng X-quang hoặc nội soi. Việc phát hiện sớm giúp tăng khả năng lấy dị vật an toàn và giảm biến chứng nguy hiểm.

Theo: Dân Trí