Vào ngày 20/3, chính quyền Trump đã chính thức kiện Đại học Harvard lên tòa án liên bang, cáo buộc trường này dung túng các hành vi bài Do Thái và phân biệt đối xử.
- Mỹ triển khai không quân mở lại tuyến hàng hải eo biển Hormuz
- Cướp 2 triệu USD – Con trai tiếp tay đồng phạm dàn cảnh
- Thay đổi vận mệnh qua hành trình vị tha của người hành khất
Harvard bị kiện vì môi trường bài Do Thái tại khuôn viên
Vào ngày 20/3, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã chính thức nộp đơn kiện Đại học Harvard lên tòa án liên bang tại bang Massachusetts. Hồ sơ pháp lý dài 44 trang cáo buộc ngôi trường này đã tạo điều kiện cho các cuộc biểu tình thù địch và hành vi phân biệt đối xử với sinh viên gốc Do Thái diễn ra công khai trong khuôn viên. Động thái này được xem là bước đi mạnh mẽ nhằm xử lý tình trạng bất ổn tại các cơ sở giáo dục đại học nhận tài trợ liên bang.
Nhiều sinh viên Do Thái tại trường cho biết họ thường xuyên bị ngăn cản tiếp cận các thư viện và phòng học bởi những nhóm người biểu tình quá khích. Để tránh bị quấy rối hoặc tấn công vật lý, một số sinh viên đã buộc phải che giấu trang phục truyền thống hoặc thay đổi lộ trình di chuyển hằng ngày trong khu vực trường học. Đơn kiện nhấn mạnh rằng ban lãnh đạo Harvard đã không thực thi các quy tắc kỷ luật đối với những cá nhân có hành vi đe dọa người học.
Dưới góc độ pháp lý, Bộ Tư pháp Mỹ dẫn chứng Đạo luật Dân quyền để khẳng định các chương trình nhận ngân sách công không được phép phân biệt đối xử dựa trên nguồn gốc quốc gia. Tổng chưởng lý Pamela Bondi tuyên bố rằng vụ kiện thể hiện cam kết của chính quyền trong việc yêu cầu các trường học phải chấm dứt những hành vi gây hại cho sinh viên. Bà nhấn mạnh không thể để tình trạng này tiếp tục phát triển tại các học viện danh giá nhất quốc gia.
Harvard đối mặt yêu cầu cắt viện trợ và giám sát độc lập
Bên cạnh yêu cầu một phán quyết khẳng định hành vi phân biệt đối xử, chính quyền Mỹ còn đề nghị tòa án thu hồi hàng tỷ USD tiền tài trợ đã cấp cho Harvard trong những năm qua. Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. khẳng định rằng khi các tổ chức nhận tiền thuế của người dân, họ có nghĩa vụ bảo vệ quyền dân sự cho mọi sinh viên. Ông cho rằng chủ nghĩa bài Do Thái không có chỗ đứng trong bất kỳ chương trình nào được người dân Mỹ tài trợ.
Hồ sơ kiện cũng đề xuất việc bổ nhiệm một giám sát viên độc lập để trực tiếp theo dõi quá trình tuân thủ luật pháp của Đại học Harvard trong thời gian tới. Yêu cầu này được đưa ra sau khi chính quyền từng phong tỏa 2,2 tỷ USD kinh phí liên bang của trường vào năm 2025 vì các điều kiện an ninh không được đáp ứng. Tuy nhiên, quyết định đó đã bị một thẩm phán liên bang bác bỏ với lý do vi phạm Hiến pháp, dù thừa nhận trường có sai sót khi dung thứ cho hành vi thù ghét.
Hiện tại, các quan chức liên bang đang tiếp tục kháng cáo quyết định của tòa án cấp dưới lên cấp cao hơn nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi cho chính quyền. Vụ kiện mới ngày 20/03 được xem là nỗ lực pháp lý song song nhằm gia tăng áp lực lên các cơ sở giáo dục đại học đang để xảy ra tình trạng mất kiểm soát. Trong khi đó, phía Harvard vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức nào đối với các cáo buộc mới nhất từ phía Washington tại thời điểm thông tin được công bố.
Theo: The Epoch Times (Bản dịch)