Vụ cướp 2 triệu USD tại Tây Ninh do con trai nạn nhân làm chủ mưu vừa được đưa ra xét xử, hé lộ kế hoạch chiếm đoạt tài sản tinh vi của nhóm bị cáo.

Diễn biến vụ cướp 2 triệu USD tại Tây Ninh và kế hoạch được chuẩn bị trước

Ngày 20/3, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên sơ thẩm xét xử Phạm Lý Phương cùng các đồng phạm về các tội cướp tài sản; che giấu tội phạm và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Vụ án liên quan số tiền hơn 2 triệu USD; tương đương khoảng 56 tỷ đồng; được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng do có tổ chức và có sự chuẩn bị từ trước.

Theo cáo trạng, Phương sống cùng mẹ là bà Lý Thị Hoa tại xã Bến Cầu. Biết mẹ thường cất giữ ngoại tệ; khi hay tin bà sắp nhận gần 2,3 triệu USD từ bà Phan Thị Mỹ Liễu; Phương nảy sinh ý định chiếm đoạt. Sau đó, Phương liên hệ Đào Xuân Lộc để bàn bạc và rủ thêm Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Anh Duy tham gia; nhiều lần gặp nhau để thống nhất kế hoạch.

Khoảng 13h ngày 10/3/2025, sau khi số tiền được đưa về nhà bà Hoa; Tuấn Anh và Duy giả danh công an đến kiểm tra nguồn gốc ngoại tệ; quay video và yêu cầu xuất trình giấy tờ nhằm gây áp lực tâm lý. Lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác và tin tưởng; nhóm này nhanh chóng lấy thùng tiền rồi rời khỏi hiện trường bằng ô tô chờ sẵn; hoàn tất hành vi trong thời gian ngắn.

Cướp 2 triệu USD - Con trai tiếp tay đồng phạm dàn cảnh
Bị cáo Phạm Lý Phương tại phiên tòa sơ thẩm ngày 20/3 tại TAND tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí)

Hành trình tẩu tán tài sản và quá trình điều tra truy vết của cơ quan chức năng

Sau khi gây án, các bị cáo mang tiền về TP.HCM, phá thùng carton, chia nhỏ số USD rồi tẩu tán qua nhiều kênh khác nhau. Một phần tiền được đổi sang tiền Việt để chi tiêu cá nhân, phần khác được chuyển qua nhiều người trung gian hoặc chuyển đổi sang tiền điện tử USDT nhằm che giấu nguồn gốc và gây khó khăn cho việc truy vết.

Nhóm tiếp tục di chuyển qua nhiều địa phương như Hà Nội, Ninh Bình, Đồng Nai và Gia Lai để tránh bị phát hiện. Theo hồ sơ, riêng 100.000 USD đã được bán với giá hơn 2,57 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ gần 2 triệu USD và 40 triệu đồng tại một khách sạn ở Hà Nội, xác định là tang vật liên quan trực tiếp đến vụ án.

Sau vụ việc, Phạm Lý Phương ra đầu thú, trong khi các bị cáo còn lại bị bắt ngày 24/3/2025 tại Gia Lai sau thời gian lẩn trốn. Ngoài ra, bị cáo Bình bị xác định có hành vi tiêu thụ tài sản phạm tội, còn bị cáo Chung liên quan đến hành vi che giấu tội phạm. Hội đồng xét xử hiện đang nghị án và dự kiến tuyên án vào chiều cùng ngày.

Theo: Báo Dân trí