Quá trình chạy trốn đầy vi diệu của quả dưa hấu đã bị hàng loạt camera cả xóm ghi lại.

Theo đó, người phụ nữ sau khi mua dưa hấu và cho vào túi bóng để chuẩn bị mang về nhà. Người này đặt quả dưa xuống đất, nhân cơ hội đó, quả dưa đã có màn tẩu thoát ngoạn mục nhưng bất thành.
Video ghi lại màn ‘chạy trốn’ của dưa hấu được camera cả xóm ghi lại:

Nguồn video: MUC Women.

Bình luận của độc giả về màn ‘chạy trốn’ của dưa hấu được camera cả xóm ghi lại

– Cuộc tẩu thoát gay cấn như phim hành động vậy.
– Lần sau có như vậy thì ăn xong nhớ mang hạt ra gieo lại vào đất nhé mọi người…!
– Haha, chạy à… thời buổi giờ có camera khắp nơi như này sao mà chạy thoát được.
– Biết sắp bị bổ nên té mà vẫn không thoát.
– Cuối cùng, nó cũng bị tóm lại để trả cho khổ chủ.kkk
– Định trốn, trở về nơi sản xuất hả cưng!
– Hồi trước có con cá vượt ngục, giờ tới dưa hấu. Chúng nó giờ manh động quá !

Khám phá: Lợi ích từ quả dưa hấu đối với sức khỏe

Dưa hấu là loại trái cây thơm ngon được cả người lớn và trẻ em yêu thích.

Dưa hấu là loại trái cây chứa lượng calo vừa phải trong khi nước chiếm 90% trọng lượng. Chính vì vậy đây là món ăn cực kỳ lý tưởng cho những người muốn giảm cân.

Hầu hết lượng calo trong dưa hấu đến từ hàm lượng đường trong dưa. Đường trong dưa hấu là fructose – một loại đường trái cây tự nhiên mang lại vị ngọt cho loại trái cây này.

Hơn nữa, loại quả này còn chứa nhiều vitamin và dưỡng chất cần thiết cho cơ thể như vitamin A, C và các khoáng chất thiết yếu như kali. Vitamin A rất tốt cho thị lực, hơn nữa vitamin A và C rất tốt cho da và tóc.

Video: Màn 'chạy trốn' của dưa hấu được camera cả xóm ghi lại
Ảnh: internet.

Bên cạnh đó, chất kali trong dưa hấu có thể điều chỉnh huyết áp, ngăn ngừa tăng huyết áp và một số yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Một chất không thể thiếu trong dưa hấu là lycopene, chất làm cho ruột dưa hấu có màu đỏ. Lycopene hoạt động như một chất chống oxy hóa trong cơ thể.

Theo một nghiên cứu của Đại học bang Florida, chế độ ăn giàu lycopene có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư da, ung thư cổ tử cung, phổi và bàng quang.

Có thể bạn quan tâm: