Sau phản ánh gia đình phải chi hơn 9 triệu đồng để đưa bệnh nhân nặng về nhà, Bộ Y tế yêu cầu Thanh Hóa kiểm tra vụ việc và tăng cường quản lý hoạt động vận chuyển người bệnh.
- Hải Phòng tăng cường xử lý vi phạm giao thông dịp lễ
- 270.000 lượt khách và bài toán giữ sức hút cho Nghệ An
- Trump tuyên bố Mỹ đang nắm lợi thế trong cuộc đối đầu Iran
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế vừa đề nghị Sở Y tế Thanh Hóa xác minh phản ánh liên quan đến chi phí thuốc và vận chuyển một bệnh nhân nặng từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà.
Vụ việc bắt đầu từ phản ánh của gia đình ông H.T.K., có cha là ông H.B.Đ đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực 1 – Chống độc. Khi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân nặng, gia đình có nguyện vọng đưa người bệnh về nhà.
Gia đình tự liên hệ xe cấp cứu để vận chuyển. Theo phản ánh, quãng đường từ bệnh viện về nhà khoảng 16km.
Trong quá trình di chuyển, một bác sĩ đi cùng được cho là đã tư vấn sử dụng thuốc vận mạch cho bệnh nhân. Gia đình được thông báo đây là loại thuốc không thuộc phạm vi thanh toán của bảo hiểm y tế.
Theo người nhà, họ được tư vấn sử dụng 7 chai thuốc mỗi ngày, giá 600.000 đồng/chai. Mức chi phí này tương đương khoảng 4,2 triệu đồng mỗi ngày.

Sau đó, gia đình tìm hiểu giá loại thuốc tại một số nhà thuốc và cho rằng số tiền mình đã thanh toán cao hơn nhiều so với giá thị trường.
Ngoài tiền thuốc, gia đình phản ánh đã chi khoảng 5,3 triệu đồng cho dịch vụ vận chuyển và các thiết bị hỗ trợ bệnh nhân, gồm ống thở, máy hút đờm cùng một số dụng cụ khác.
Tổng cộng, số tiền được phản ánh vượt 9 triệu đồng.
Trước sự việc, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu Sở Y tế Thanh Hóa khẩn trương xác minh. Cơ quan chức năng cần làm rõ từng nội dung phản ánh, từ việc chỉ định và sử dụng thuốc đến mức giá, chi phí vận chuyển và những khoản thanh toán liên quan.
Nếu xác định có sai phạm, địa phương phải chấn chỉnh và xử lý theo quy định.
Đáng chú ý, Bộ Y tế không chỉ yêu cầu làm rõ trường hợp cụ thể mà còn đề nghị Thanh Hóa rà soát toàn bộ hoạt động vận chuyển người bệnh tại các bệnh viện công lập, bệnh viện ngoài công lập và cơ sở cấp cứu ngoại viện.
Các đơn vị được yêu cầu thực hiện đúng quy định về vận chuyển người bệnh. Đồng thời, cơ sở y tế cần cung cấp thông tin, tư vấn để người nhà có thể lựa chọn những đơn vị vận chuyển đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
Yêu cầu này nhằm tăng cường quản lý hoạt động vận chuyển người bệnh, đồng thời bảo đảm quyền lợi của người dân khi phải sử dụng dịch vụ cấp cứu ngoài bệnh viện.
Đối với những trường hợp bệnh nhân nặng, việc vận chuyển thường cần nhiều thiết bị chuyên dụng và nhân viên y tế có chuyên môn. Tuy nhiên, các khoản chi phí phát sinh cần được thông tin rõ ràng để gia đình hiểu trước khi quyết định sử dụng dịch vụ.
Bên cạnh đó, việc quản lý thuốc được sử dụng trong quá trình vận chuyển cũng cần tuân thủ các quy định chuyên môn và quy định liên quan đến mua bán, sử dụng thuốc.
Kết quả xác minh của Sở Y tế Thanh Hóa sẽ giúp làm rõ những phản ánh của gia đình bệnh nhân, đồng thời là cơ sở để cơ quan quản lý có biện pháp chấn chỉnh nếu phát hiện bất cập.
Thành Luân (tổng hợp)