Ai nên là người đầu tiên bế trẻ sơ sinh là câu hỏi quan trọng, bởi khoảnh khắc đầu đời ấy ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc, tâm lý và sức khỏe của bé.

Ai nên là người đầu tiên bế trẻ sơ sinh: Không phải cứ yêu thương là đủ

Không ít người cho rằng; bé mới sinh ra thì càng nhiều người bế càng “lấy vía”, càng may mắn. Nhưng khoa học ngày nay đã chứng minh, cảm xúc; môi trường và thể chất của người đầu tiên bế trẻ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cảm nhận đầu đời của con – nền móng cho sự phát triển trí tuệ và cảm xúc sau này.

Đứa trẻ khi chào đời không thể phân biệt ai là ai; nhưng cơ thể bé có thể cảm nhận được sự dịu dàng hay vội vã; ấm áp hay bất an. Vậy nên, vòng tay đầu tiên không chỉ mang ý nghĩa tình thân; mà còn là thông điệp đầu tiên mà cuộc sống gửi đến bé: “Thế giới này an toàn; con cứ yên tâm mà lớn lên”.

Ai nên là người đầu tiên bế trẻ sơ sinh: Tránh tuyệt đối người đang bệnh

Dù là ông bà, người thân hay thậm chí là chính cha mẹ; nếu đang có dấu hiệu ốm như ho, sốt, cảm cúm… thì nên tạm hoãn việc tiếp xúc gần với trẻ sơ sinh; đặc biệt là bế bé trong những giờ đầu sau sinh. Hệ miễn dịch của trẻ còn rất yếu; dễ bị lây nhiễm chỉ từ một cái hắt hơi hay tiếp xúc gần của người mang mầm bệnh.

Trên thực tế, đã có những trường hợp trẻ sốt cao; nhiễm khuẩn sơ sinh chỉ vì được người thân bế quá sớm trong khi người đó vừa mới khỏi cảm. Vì vậy, hãy ưu tiên sức khỏe của con lên trên tất cả sự yêu thương vội vã.

Ai nên là người đầu tiên bế trẻ sơ sinh: Người có kinh nghiệm

Nhiều người lần đầu bế trẻ có thể vì hồi hộp mà bế sai tư thế; không nâng đỡ đúng phần đầu và cổ – vùng cực kỳ mong manh của trẻ sơ sinh. Một cái lắc nhẹ, một cú nghiêng đầu không đúng cách; hay một động tác vội vàng có thể gây chấn thương hoặc ảnh hưởng đến cột sống, não bộ non yếu của bé.

Vì vậy, người đầu tiên bế trẻ nên là người đã có kinh nghiệm; thấu hiểu sự mong manh ấy, biết giữ yên tĩnh, biết cách đỡ đầu; không hôn, không nói to; và tuyệt đối không thực hiện bất kỳ động tác nào gây kích thích mạnh đến bé.

Ai nên là người đầu tiên bế trẻ sơ sinh: Hãy tránh những ai dễ xúc động

Không ít người, vì quá xúc động; đã ôm chầm lấy bé, bật khóc, cười lớn hoặc vô thức thể hiện cảm xúc mãnh liệt khi nhìn thấy đứa trẻ đầu đời. Điều này tưởng như rất “tình cảm”; nhưng thực tế lại là sự quá tải đối với cảm nhận sơ khai của trẻ.

Trẻ sơ sinh rất nhạy cảm với âm thanh lớn; cảm xúc mạnh và nhịp điệu bất thường. Một vòng tay quá khích có thể làm bé hoảng loạn; rối loạn nhịp tim, thay đổi nhịp thở; thậm chí ảnh hưởng tới nhịp sinh học; giấc ngủ hoặc hành vi trong những ngày đầu đời.

Ai nên là người đầu tiên bế trẻ sơ sinh: Hãy chọn người hội tụ đủ 4 yếu tố này (Ảnh: internet).

Hãy chọn người hội tụ đủ 4 yếu tố này

Khoảnh khắc đầu tiên bé được bế chính là lần đầu tiên con cảm nhận thế giới. Người đầu tiên chạm vào con nên hội đủ những điều sau:

  • Sức khỏe tốt – không mang mầm bệnh; không dấu hiệu ốm, không ho hay sốt.
  • Tay sạch sẽ – sát khuẩn kỹ càng, cắt móng gọn gàng.
  • Tâm lý ổn định – không quá kích động, đủ bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc.
  • Hành động dịu dàng – biết nâng đỡ đúng cách, tuyệt đối không bế mạnh, không hôn, không nói to.

Vòng tay đầu tiên nên truyền cho bé cảm giác được yêu thương; được bảo vệ và được chào đón – một cảm xúc sâu sắc sẽ ở lại rất lâu trong tiềm thức non nớt của con.

Vòng tay đầu đời là một món quà

Việc ai là người bế bé đầu tiên không chỉ là câu chuyện “giành phần may”; mà là sự lựa chọn có trách nhiệm. Mỗi em bé xứng đáng được đón nhận bằng một vòng tay an toàn; dịu dàng và lành mạnh nhất – không phải là nơi thể hiện cảm xúc bốc đồng của người lớn.

Vì thế, cha mẹ hãy làm người dẫn dắt; người bảo vệ và người lựa chọn sáng suốt; để vòng tay đầu tiên mà con cảm nhận chính là nền móng cho một đời bình an; khỏe mạnh và hạnh phúc

Nguồn: Phunutoday