Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi lời chúc mừng Quốc khánh lần thứ 81 tới lãnh đạo và nhân dân Việt Nam, trong đó nhắc Việt Nam là thành viên sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza.
- Phía tây Hải Phòng tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công
- Sầu riêng giảm giá, Black Thorn vẫn giữ giá cao
- Khi người làng cùng chờ tiếng lệnh nhận lộc
Tối 1/9, theo giờ Hà Nội, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội đăng trên Facebook và Instagram thông điệp của Tổng thống Trump gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng nhân dân Việt Nam nhân Quốc khánh 2/9.
Ông Trump đánh giá nền độc lập của Việt Nam là minh chứng cho sức mạnh và sự kiên cường của người dân, đồng thời gọi đây là “di sản tiếp tục truyền cảm hứng cho tình hữu nghị” giữa hai nước.
Sáng 2/9, Đại sứ quán Mỹ đăng thêm thông điệp riêng của Ngoại trưởng Marco Rubio. Ông Rubio nhấn mạnh sự ngưỡng mộ của Mỹ trước những bước tiến của Việt Nam trong ba thập niên qua, đồng thời lưu ý năm 2026 đánh dấu 30 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.
Điểm mới trong thông điệp của Tổng thống Trump
Việt Nam và Mỹ bình thường hóa quan hệ vào tháng 7/1995, trở thành Đối tác toàn diện năm 2013 và nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 9/2023. Đây hiện là khuôn khổ hợp tác cao nhất trong quan hệ ngoại giao của Việt Nam, bao gồm nhiều lĩnh vực từ chính trị, kinh tế đến khoa học công nghệ và quốc phòng – an ninh.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý trong điện mừng năm nay không nằm ở những nội dung quen thuộc về quan hệ song phương. Ông Trump nhắc Việt Nam là “một thành viên sáng lập ủng hộ Hội đồng Hòa bình”.
Đây là cơ chế mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từng tham dự phiên họp khai mạc tại Washington hồi tháng 2/2026 theo lời mời của Tổng thống Trump, với tư cách thành viên sáng lập, cùng các bên thảo luận về hòa bình cho Dải Gaza.
Việc chi tiết này xuất hiện trong điện mừng Quốc khánh có ý nghĩa hơn một lời chúc thông thường. Washington đang đặt Việt Nam trong một vai trò đối ngoại rộng hơn phạm vi quan hệ song phương và khu vực Đông Nam Á.
Một dấu hiệu khác cũng đáng chú ý: năm nay Đại sứ quán Mỹ công bố hai thông điệp riêng, của Tổng thống và Ngoại trưởng, thay vì chỉ một văn bản. Cách thể hiện này diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Trong thông điệp, ông Trump nhắc tới “cam kết chung đối với hòa bình, thịnh vượng và ổn định trên khắp khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”. Cụm từ này phù hợp với cách Washington nhìn nhận Việt Nam như một đối tác quan trọng trong khu vực, nơi cạnh tranh ảnh hưởng giữa các cường quốc vẫn diễn ra.
Vì vậy, giữa những câu chữ mang tính nghi lễ của một điện mừng Quốc khánh, việc Tổng thống Trump nhắc Hội đồng Hòa bình là chi tiết đáng chú ý nhất. Nó cho thấy quan hệ Việt – Mỹ đang được đặt trong một bức tranh đối ngoại rộng hơn những lĩnh vực hợp tác song phương quen thuộc.
Trần Yên (tổng hợp)